Vụ va chạm tàu trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng): Bảo đảm điều kiện chữa trị tốt nhất đối với những nạn nhân

19/06/2022 22:35 GMT+7 | Tin tức 24h

Chiều 19/6, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy trên vịnh Lan Hạ (Cát Bà, huyện Cát Hải), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đã có ý kiến chỉ đạo các ngành liên quan, huyện Cát Hải khẩn trương khắc phục sự cố.

Hải Phòng: Khẩn trương xác minh thông tin và tìm kiếm nạn nhân chìm tàu trên sông Văn Úc

Hải Phòng: Khẩn trương xác minh thông tin và tìm kiếm nạn nhân chìm tàu trên sông Văn Úc

Ngày 1/12, theo Đại tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (Công an thành phố Hải Phòng), hiện cơ quan chức năng đang tăng cường lực lượng, đồng thời xác minh thông tin có vụ chìm tàu trên sông Văn Úc thuộc địa bàn xã Chiến Thắng, huyện An Lão và tìm kiếm vị trí tàu cùng người mất tích như tin báo.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo lực lượng y tế bảo đảm điều kiện chữa trị tốt nhất đối với các nạn nhân của vụ va chạm tàu. 

Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn và thực hiện khắc phục hậu quả; có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tương tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách tham quan du lịch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong ngày 20/6/2022. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ va chạm khiến một nữ hành khách tử vong. (Nguồn: phunuvietnam)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải Bùi Tuấn Mạnh thông tin, vào hồi 9 giờ 15 phút, ngày 19/6, trên tuyến tham quan các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà có xảy ra tai nạn phương tiện chở khách tham quan du lịch.

Cụ thể, phương tiện chở khách tham quan du lịch tuyến các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, tàu Hồng Vân 89 – HP 4610 trọng tải đăng ký 48 khách, của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấc Mơ Cát Bà do thuyền trưởng Bùi Văn Lăng điều khiển va chạm với tàu Tender Mạnh Đạt 01 – HP 4872, trọng tải 12 khách do ông Nguyễn Văn Liên, sinh năm 1980, địa chỉ Tổ dân phố 11, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng làm chủ phương tiện, thuyền trưởng điều khiển.

Hậu quả, tàu Mạnh Đạt 01 bị đắm chìm tại nơi xảy ra va chạm: khu vực nối vào Năm Cửa, vịnh Lan Hạ, thuộc địa giới hành chính xã Việt Hải (Tọa độ 22°44′57’E - 10703’53’N). Khi xảy ra va chạm, toàn bộ hành khách trên Tender Mạnh Đạt 01 đều mặc áo phao. 

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đã khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, Đồn Biên Phòng Cát Bà huy động lực lượng, phương tiện xuồng, cano ra ứng cứu, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. 

Lực lượng cứu nạn đã kịp thời cứu sống 11 người, trong đó có 3 nạn nhân gồm 1 phụ nữ và 2 trẻ em bị ngạt nước được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cát Hải cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng.

Riêng trường hợp bà Bùi Thị Bé (Nhung), sinh năm 1966, địa chỉ Tổ dân phố 17, phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã được xác định thiệt mạng; lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể trong khoang tàu vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đã điều 1 xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện đưa thi thể nạn nhân về địa phương.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm