Vụ cựu điệp viên bị đầu độc: OPCW xác định chất độc bắt nguồn từ Nga

12/04/2018 20:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - AFP đưa tin, ngày 12/4, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã xác nhận các khám phá của Anh rằng chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc hồi tháng trước có nguồn gốc từ Nga.

Theo bản tóm tắt báo cáo của OPCW được công bố tại London, các mẫu máu được xét nghiệm tại OPCW "xác nhận các khám phá của Anh liên quan đến nguồn gốc của chất hóa học này."

Chú thích ảnh
Nhân viên cơ quan cứu trợ khẩn cấp Anh điều tra tại nhà riêng cựu điệp viên Skripal ở Salisbury thuộc Anh, sau vụ đầu độc ngày 22/3 vừa qua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Sputnik của Nga, Giám đốc khoa Nội thuộc Bệnh viện quận Salisbury của Anh, ông Christine Blanshard cho biết cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal sẽ có thể được xuất viện như dự kiến.

Trong tuyên bố ngày 10/4 vừa qua, Giám đốc Blanshard xác nhận tình hình sức khỏe ông Sergei có nhiều tiến triển tốt sau khi đã hồi tỉnh hôm 7/4 vừa qua.

Trước đó cùng ngày, BBC đưa tin sau khi xuất viện, cô Yulia đã được đưa tới một "địa điểm an toàn."

Cũng có thông tin nói rằng hai cha con ông Skripal có thể được đưa sang Mỹ sinh sống./.

Những kịch bản trả đũa 'sấm sét' của Nga nếu Mỹ tấn công Syria

Những kịch bản trả đũa 'sấm sét' của Nga nếu Mỹ tấn công Syria

Liệu Nga có thực sự dám đánh chìm một tàu chiến Mỹ với hàng trăm thuỷ thủ trên boong để đáp trả một vụ tấn công tương đối yếu hơn mà Mỹ giáng xuống Syria. Nếu làm vậy, Moskva sẽ lập tức mở ra một chiến trường của hải quân hai nước.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm