Việt Nam không có VĐV dự giải marathon Boston vừa bị đánh bom

16/04/2013 09:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Boston, thủ phủ bang Massachusetts, Mỹ vừa rung chuyển vào chiều ngày hôm qua (giờ địa phương) khi hai quả bom phát nổ gần vạch đích của giải chạy Marathon Boston. Ít nhất 3 người đã chết và hàng trăm người khác bị thương sau vụ tấn công này.


Quả bom thứ nhất phát nổ khi các VĐV đang tới gần vạch đích

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, nhiều nước đã tiến hành rà soát và xác định liệu có người của quốc gia họ tham dự cuộc thi chạy này hay không. Về phía Việt Nam, chúng ta không có VĐV nào được cử tới tham dự giải marathon này. Đại diện bộ môn Điền kinh (Tổng cục TDTT) đã xác nhận thông tin trên với Thể thao & Văn hóa, và cũng cho biết thêm là chưa bao giờ Điền kinh Việt Nam tham dự cuộc thi này.

Vụ nổ ở Boston có thể được coi là vụ tấn công tồi tệ nhất trên lãnh thổ nước Mỹ kể từ vụ khủng bố hôm 11/9/2001, biến một ngày lễ kỷ niệm ý nghĩa thành một khung cảnh tang thương và đẫm máu. New York và Washington đã triển khai lực lượng chống khủng bố ở những địa điểm quan trọng như khách sạn, nhà ga…

Báo cáo từ các bệnh viện ở Boston cho biết ít nhất 141 người phải vào viện điều trị và ít nhất 17 trong số họ rơi vào tình trạng nguy kịch, 25 người khác bị thương nghiêm trọng. Ít nhất 8 trong số các bệnh nhân là trẻ em. Các nhà chức trách coi đây như là một vụ đánh bom khủng bố nhưng vẫn chưa rõ nó có nguồn gốc từ nước ngoài hay trong nước.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm