VIDEO: Ngày làm việc cuối phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm

17/01/2018 10:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sau phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, sáng nay (17/1), các bị cáo trong phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) và đồng phạm sẽ nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Các bị cáo sẽ được trình bày trước tòa về những suy nghĩ, tâm tư của bản thân về những hành vi sai lầm đã thực hiện, đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối cải, mong được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Sáng 17/1/2018, Phiên nghị án của Phiên tòa xét xử vụ tham ô, cố ý làm trái của các bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), các bị cáo được nói lời sau cùng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trước đó, hôm qua phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam) và đồng phạm tiếp tục với phần đối đáp công khai giữa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư, các bị cáo.

Đáng lưu ý, trong phần đối đáp của mình, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra nhiều tài liệu, bằng chứng để nêu lên những hậu quả nặng nề từ việc chỉ định nhà thầu kém năng lực là PVC trong thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo quan điểm của Viện Kiểm sát, vấn đề xuyên suốt bao trùm vụ án là việc chỉ định PVC là tổng thầu. Ngay trong cáo trạng, trong hồ sơ vụ án và qua lời khai tại Tòa, các bị cáo nguyên là lãnh đạo của PVN như Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh đều thừa nhận việc chỉ định thầu cho PVC không đúng như nghị quyết của hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên muốn PVC là liên danh tổng thầu, nhưng cuối cùng lại chỉ định PVC là tổng thầu. Như vậy, việc chỉ định và lựa chọn PVC làm tổng thầu là sai lầm của chính bị cáo Đinh La Thăng. Truyền hình Thông tấn sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên xét xử.

Theo VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm