Vị Trung tướng Nga đang chỉ huy chiến dịch quân sự tại Syria

23/12/2015 15:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi tràn ngập thông tin về hoạt động quân sự của Nga ở Syria thì truyền thông phương Tây lại mù tịt thông tin về người chỉ huy chiến dịch này.

Mạng tin tình báo Debka (Israel) mới đây đã đưa ra lời giải mã cho câu hỏi này: Tư lệnh điều hành hoạt động tác chiến quân sự của Nga ở chiến trường Syria là Trung tướng Alexander Dvornikov – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu Trung tâm của Quân đội Nga.

Trung tướng Alexander Dvornikov

Theo lý giải của Debka, tướng Dvornikov được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ phức tạp, đầy thử thách này trước hết là bởi ông được xem là người trung thành, đặc biệt tin cậy. Kế đến, Dvonikov còn là lên ý tưởng, lập kế hoạch về huy động, triển khai lực lượng trong tình huống can dự toàn diện của một cuộc chiến.

Dvornikov sinh ngày 22/8/1961, tại thành phố Ussuriisk (thuộc vùng lãnh thổ Primorski). Năm 1982, ông phục vụ quân ngũ tại Quân khu Viễn Đông, với cương vị trung đội trưởng, đại đội trưởng rồi tiểu đoàn trưởng. Năm 1991, Dvornikov tốt nghiệp Học viện quân sự M.V Frunze, sau đó được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh cơ giới đóng tại Đông Đức.

Từ năm 1995-2000, ông làm tham mưu trưởng rồi sư đoàn trưởng tại Severo, thuộc quân khu Caucasus (Kavkaz). Năm 2005, Dvornikov kết thúc khóa học tại Học viện Chỉ huy tham mưu Liên bang, được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh, rồi Tư lệnh quân khu Siberia. Từ 2008-2010, ông chuyển sang nắm cương vị Phó Tư lệnh Quân khu Viễn Đông. Năm 2010 cũng là thời điểm Quân đội Nga tiến hành đợt cải tổ mạnh mẽ, co gọn từ 7 quân khu xuống còn 5 quân khu. Tháng 4/2012, Dvornikov được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu Trung tâm.

Hoài Thanh (Theo Tin tức/Debka, Rusnewsjournal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm