Vì sao nhu cầu 'trang bị' các loại mô hình xe tăng và tên lửa ngày càng tăng trên thế giới?

25/12/2017 21:13 GMT+7 | Trong nước

Nhu cầu các loại mô hình mô phỏng các phương tiện, thiết bị quân sự ngày càng tăng.

Lực lượng vũ trang của Nga và các nước khác đang  mua sắm ngày càng nhiều… các mô hình mô phỏng tên lửa và xe tăng, theo người phụ trách Phòng tiếp thị và bán hàng sản phẩm quân sự của công ty "Rusbal" Alexei Komarov.

Chú thích ảnh
Mô hình mô phỏng hệ thống tên lửa phòng không

"Năm nay so năm ngoái, lượng hang cung cấp gần như tăng gấp đôi. Hơn nữa, các mô hình mô phỏng phương tiện và trang bị quân sự của Nga có nhu cầu lớn trên thế giới. Có tới 30% sản lượng của Nga được cung cấp cho khách hàng nước ngoài.

Thông qua công ty Rosoboronexport, chúng tôi cung cấp cho họ những mô hình thiết bị mô phỏng tương tự như loại dành cho Bộ Quốc phòng Nga, Alexei Komarov nói. "Trong lĩnh vực sản phẩm quân sự này, Nga là đối thủ cạnh tranh chính của Anh, Trung Quốc, Đức".

Chú thích ảnh
Mô hình mô phỏng Su-27

Ở đây đang nói về những mẫu mô hình mô phỏng tên lửa, hệ thống tên lửa phòng không, thiết bị hàng không. Gần đây, những chiếc xe bọc thép đã được thêm vào danh mục này. Nếu trước kia đã có các mô hình phiên bản hai chiều của xe bọc thép thì bây giờ chỉ cung cấp các mô hình bơm hơi.

Mô hình bơm hơi - mô phỏng thiết bị quân sự, là một khung cứng, được bao phủ bằng vỏ kín khí, với một mức độ sao chép chi tiết các thiết bị quân sự thực sự.

Mô hình bơm hơi cũng có bộ phận phát nhiệt và định dạng trước radar như thật, hệ thống điện và quạt thông gió (tất cả đều mô phỏng chính xác theo các mẫu thực tế do khách hàng cung cấp trước).

Kết quả là, "mục tiêu" được tạo ra giống hệt với thực tế, và cũng sẽ bị các phương tiện trinh sát của đối phương "phát hiện". Trong sự hối hả và nhộn nhịp của các hoạt động quân sự, đôi khi chỉ có vài giây để đưa ra quyết định, có xác suất rất cao đối thủ sẽ sử dụng bom đạn thật (đôi khi rất tốn kém) để tấn công một cách vô ích.

Chú thích ảnh
Mô hình mô phỏng hệ thống tên lửa phòng không

Tất cả các mô hình mô phỏng được vận chuyển bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không mà không có hạn chế nào. Khối lượng của một mẫu từ 30 đến 100 kg.

Chú thích ảnh
Mô hình mô phỏng S-300
Mỹ lắp vũ khí laser cho tiêm kích F-15, có khả năng hạ các mục tiêu cách 1.609 km

Mỹ lắp vũ khí laser cho tiêm kích F-15, có khả năng hạ các mục tiêu cách 1.609 km

Theo bài báo, trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 26 triệu USD, công ty phải cung cấp vũ khí cho máy bay chiến đấu, có khả năng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái từ khoảng cách 1.609 km.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm