Venezuela: Cử tri bắt đầu bầu cử Quốc hội

06/12/2020 20:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Các điểm bỏ phiếu tại Venezuela sáng 6/12 đã mở cửa để phục vụ cho cuộc bầu cử hợp pháp được tổ chức để thắt chặt gọng kìm quyền lực của Tổng thống Nicolas Maduro cũng như làm suy yếu đối thủ của ông vốn được Mỹ hậu thuẫn, Juan Guaido, người đang dẫn đầu một chiến dịch tẩy chay cuộc bầu cử mà ông cho là gian lận.

Venezuela tiếp tục phá âm mưu xâm nhập lãnh thổ

Venezuela tiếp tục phá âm mưu xâm nhập lãnh thổ

Ngày 4/5, lực lượng an ninh Venezuela đã phát hiện và ngăn chặn âm mưu của một nhóm lính đánh thuê nhằm xâm nhập vào lãnh thổ nước này ở khu vực bờ biển bang Aragua, một ngày sau khi vô hiệu hóa một vụ xâm nhập vũ trang ở bang La Guaira.

Trong ảnh: Một điểm bỏ phiếu bầu Quốc hội tại Caracas, Venezuela ngày 6/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Một điểm bỏ phiếu bầu Quốc hội tại Caracas, Venezuela ngày 6/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến thắng sẽ giúp cho đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền của ông Maduro quyền kiểm soát Quốc hội 227 ghế lớn hơn.

Trong thông điệp gửi tới những người ủng hộ ông qua ứng dụng tin nhắn Telegram ngay trước khi quá trình bỏ phiếu bắt đầu vào lúc 6h30 giờ địa phương (10h30 GMT), nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ đã nói: "Thời gian đã tới để bỏ phiếu cho hòa bình, cho đất nước, cho tương lai!".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm