Uy tín của Tổng thống Pháp Francois Hollande giảm xuống mức thấp kỷ lục

22/04/2013 10:24 GMT+7 | Trong nước

Theo kết quả điều tra của Viện Dư luận Xã hội Pháp công bố ngày 21/4, chỉ có 25% người dân nước này tỏ ra "hài lòng" với Tổng thống đương nhiệm Francois Hollande, trong khi đó có tới 74% cảm thấy "không hài lòng" hoặc "rất không hài lòng".

Như vậy, mức độ tín nhiệm của người dân Pháp đối với Tổng thống Francois Hollande đã xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử của Nền cộng hòa thứ Năm. Chỉ sau một năm cầm quyền, Tổng thống Francois Hollande đã hoàn toàn đánh mất lòng tin của cử tri, khi người dân nước này không thấy tình hình kinh tế đất nước được cải thiện, còn tỷ lệ thất nghiệp thì liên tục tăng.

Người dân cho rằng những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống, không được Chính phủ quan tâm đúng mức. Ngoài ra, các vụ bê bối mới đây trên chính trường Pháp, trong đó có vụ cựu Bộ trưởng Ngân sách Jérôme Cahuzac phải từ chức vì bị cáo buộc trốn thuế, cũng góp phần làm uy tín của Tổng thống Francois Hollande sụt giảm mạnh.

Trong khi đó, uy tín của Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault cũng đang "tụt dốc" nghiêm trọng khi chỉ có 30% người dân "hài lòng" với hoạt động của những người đứng đầu chính phủ.

"Kỷ lục" trước đó thuộc về người tiền nhiệm của ông Francois Hollande, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy khi có tới 72% người dân Pháp không hài lòng với nhà lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, kết quả này ông Nicolas Sarkozy nhận được khi sắp kết thúc nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của mình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm