Tuyên phạt tổng 27 năm tù giam đối với vợ chồng GĐ Công ty TNHH Lâm Quyết

28/12/2021 22:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều lần hoãn xét xử, ngày 28/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (sinh năm 1962, tên gọi khác là “Lâm”, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết) và vợ là Phạm Thị Quyết (sinh năm 1967), cùng trú tại tổ 4 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án Đường Nhuệ: Khởi tố 2 bị can bảo kê dịch vụ hỏa táng người chết

Vụ án Đường Nhuệ: Khởi tố 2 bị can bảo kê dịch vụ hỏa táng người chết

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" của các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại tỉnh Thái Bình, ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với hai bị can.

Bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết được biết đến với vai trò người bị hại trong vụ án liên quan đến trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) đã được xét xử công khai trước đó.

Đây cũng là vụ án có nhiều lần phải tạm hoãn xét xử do nhiều yếu tố. Gần đây nhất vào ngày 10/12, trên cơ sở đề nghị của bị cáo và các luật sư bào chữa, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đã quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập những người làm chứng có liên quan.

Tại phiên tòa hôm nay, 2 bị cáo liên tục kêu oan. Các luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa và 1 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa vì cho rằng không đảm bảo khách quan, công tâm; đồng thời yêu cầu triệu tập lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, một số điều tra viên, kiểm sát viên và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, trong đó có trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, sinh năm 1971, trú tại tổ 11 phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, hiện đang bị tạm giam) và Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường “Nhuệ”, sinh năm 1995, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, hiện đang bị tạm giam). Tuy nhiên các đề nghị này không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Văn Lẫm tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Căn cứ theo quy định của pháp luật, sau khi nghị án, tối 28/12, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Lẫm 14 năm tù giam, Phạm Thị Quyết 13 năm tù giam cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng cộng hình phạt của hai vợ chồng bị cáo là 27 năm tù, y án như phiên xét xử sơ thẩm lần 1. Đồng thời, 2 bị cáo có trách nhiệm trả lại 900 triệu đồng cho vợ chồng ông Đỗ Văn Tới (sinh năm 1956, trú tại tổ 13 phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết do ông Nguyễn Văn Lẫm làm Giám đốc, vợ là bà Phạm Thị Quyết là thành viên có nhiều năm kinh doanh thua lỗ. Từ năm 2012 đến tháng 4/2018 (thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam), vợ chồng Nguyễn Văn Lẫm đã vay, chưa trả tiền gốc cho 12 cá nhân và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình (Vietcombank) với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bị cáo Phạm Thị Quyết tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Trong đó, vào tháng 1/2013 và tháng 1/2016, vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm đã 2 lần vay của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới (sinh năm 1956, trú tại tổ 13 phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình) tổng số tiền 900 triệu đồng bằng hợp đồng thế chấp tài sản là xe ô tô Camry biển kiểm soát 17K-9966 với cam kết không thế chấp; không bán cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới. Tuy nhiên, ngày 12/4/2017, trong khi chưa trả nợ, vợ chồng Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết đã đem chiếc xe nêu trên bán cho người khác mà không được sự đồng ý của ông Tới. Cơ quan điều tra xác định, hai vợ chồng bị cáo có hành vi gian dối, hòng trốn tránh trách nhiệm trả nợ và chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng đã vay mượn.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm cho rằng, đã trả nợ cho ông Tới và có giấy biên nhận về việc này. Tuy nhiên tháng 10/2017, trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường đã cho đàn em đến trụ sở Công ty chiếm giữ trái phép, lấy đi nhiều tài liệu, đồ vật trong đó có giấy biên nhận trả nợ cho ông Tới. 

Chú thích ảnh
Bị cáo và bị hại tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 12/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 1 và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết tổng cộng 27 năm tù giam về tội danh đã khởi tố.

Sau đó, 2 bị cáo đã có đơn kháng cáo. Ngày 11/5/2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm số 25 ngày 12/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án; đồng thời áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú sau gần 2 năm tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, ngày 27/5/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại vụ án theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết tố cáo trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường xâm phạm Công ty của mình, ngày 18/10/2021, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã xét xử Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em 1 năm tù giam về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” theo khoản 1, Điều 124 Bộ Luật hình sự năm 1999.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm