Trung Quốc "lôi" du khách mở cửa thoát hiểm máy bay ra tòa

14/05/2015 12:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc vừa đưa một công dân của nước này ra tòa vì tội mở cửa thoát hiểm trong lúc máy bay đang di chuyển, hành động đã đe dọa lớn tới an toàn hàng không.  

Trên một chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines, nữ hành khách họ Piao đã bất ngờ mở cửa thoát hiểm, chỉ dùng trong tính huống khẩn cấp, khi máy bay đang di chuyển. Kết quả là nay cô trở thành người đầu tiên bị xét xử hình sự ở Trung Quốc, do gây nguy hiểm tới cho người khác.

Phiên tòa diễn ra hôm thứ Hai tại một thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm, nơi xảy ra sự cố trong ngày 12/2 năm nay.

Hành động của Piao đã khiến cầu trượt khẩn cấp của máy bay bung ra. Chuyến bay phải trì hoãn mất 4 tiếng để xử lý sự cố, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của sân bay, khiến hãng Asiana Airlines chịu thiệt hại không nhỏ. 

Những trường hợp vi phạm như thế này không phải mới mẻ ở Trung Quốc. Riêng trong năm nay, đã có cả chục trường hợp được thống kê, tại các thành phố như Côn Minh, Trùng Khánh, Nam Kinh và Thâm Quyến. 11 trường hợp đã bị xử lý, trong đó, trường hợp của Piao bị coi là nghiêm trọng nhất vì nó diễn ra trong khi máy bay đang di chuyển.


Cách tạo dáng phản cảm của du khách Trung Quốc cũng có thể bị quy tội làm ảnh hưởng tới cộng đồng

Những người phạm tội khác đã bị phạt tiền, tạm giữ hành chính lên đến 15 ngày, và phải bồi thường khoảng 35.000 nhân dân tệ cho các hãng hàng không. Chưa rõ Piao sẽ phải trả bao nhiêu tiền.

Giáo sư Diao Weimin thuộc Viện Quản lý Hàng không dân sự Trung Quốc cho biết bị cáo có thể bị buộc tội đe dọa an toàn công cộng, theo Điều 114 Bộ luật hình sự, nếu hành động mở cửa bị cho là cố ý. Trong trường hợp này, Piao có thể đối mặt với án tù từ 3-10 năm.

"Việc xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp này sẽ có tác dụng răn đe những người khác và làm giảm các trường hợp vi phạm tương tự" - ông chia sẻ với tờ The Straits Times.

Trung Quốc gần đây đã ban hành nhiều quy định nhằm quản lý tốt hơn hành vi của các du khách nước này, gồm việc lập danh sách đen những cá nhân có hành vi phản cảm tại các điểm du lịch. Những người bị đưa vào danh sách này sẽ gặp khó khăn hơn khi muốn tới thăm các điểm du lịch, ra nước ngoài hoặc thậm chí là vay vốn ngân hàng. 

Tên của họ sẽ được loại bỏ khỏi danh sách, nếu họ cư xử đúng mực trong một thời hạn quy định.

Phan Vân Anh
Theo Straits Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm