Triều Tiên lần đầu 'khoe' tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

15/04/2017 14:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Tân Hoa Xã và Reuters, sáng 15/4, trước thềm lễ diễu binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã lần đầu tiên giới thiệu một tên lửa đạn có thể phóng được từ tàu ngầm (SLBM). 

Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên đã phát đi hình ảnh về các tên lửa Pukkuksong-2 SLBM trên các xe tải trước khi lễ diễu binh chính thức bắt đầu. 

Dịp nghỉ lễ quốc gia này của Triều Tiên, còn được gọi là "Ngày của Mặt Trời", diễn ra trong bối cảnh có thông tin rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc bắn tên lửa trong các dịp lễ quan trọng vào tháng 4 này. 

Các cuộc diễu binh lần trước của Triều Tiên diễn ra vào tháng 10/2015 - kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên và năm 2012 - dịp kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. 

Đây cũng là thời điểm Triều Tiên lần đầu công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08.


Một loại tên lửa đạn đạo được giới thiệu tại lễ diễu binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Người dân Triều Tiên theo dõi hình ảnh các loại tên lửa đạn đạo được giới thiệu tại lễ diễu binh nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Một loại tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng thử từ tàu ngầm


Triều Tiên đã lần đầu tiên giới thiệu một tên lửa đạn có thể phóng được từ tàu ngầm (SLBM)


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un dự lễ duyệt binh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhân kỷ niệm 105 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng ngày 15/4. Cuộc diễu binh có xuất hiện nhiều loại tên lửa của Triều Tiên Ảnh: AFP/ TTXVN

Chuyên gia quân sự vẫn 'đoán già đoán non' về kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Chuyên gia quân sự vẫn 'đoán già đoán non' về kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Triều Tiên sở hữu 30 kg plutoni đã phân tách và từ 175 đến 645 kg urani cấp độ vũ khí. Con số này tương đương với 13 đến 30 đơn vị vũ khí hạt nhân với điều kiện 70% số nguyên liệu thô này được sử dụng để chế tạo bom.



CẬP NHẬT: Cuộc diễu binh phô trước sức mạnh tên lửa, xe tăng, máy bay ở Triều Tiên

CẬP NHẬT: Cuộc diễu binh phô trước sức mạnh tên lửa, xe tăng, máy bay ở Triều Tiên

Sáng ngày 15/4, quân đội Triều Tiên đã tiến hành diễu binh rầm rộ ở Bình Nhưỡng trong một động thái biểu dương sức mạnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm