TP.HCM: Đảm bảo chính sách hỗ trợ đến tận tay người dân khó khăn do dịch Covid-19

01/10/2021 07:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 30/9, tại chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" lãnh đạo UBND TP.HCM đã giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân về chỉ thị tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch và từng bước phục hồi kinh tế- xã hội cũng như chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thông tin về chính sách an sinh xã hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, trong đợt hỗ trợ lần thứ 3, khối lượng công việc sẽ tăng gấp 2,5 lần 2 gói trước. Thống kê ban đầu cho thấy có khoảng 7,3 triệu người cần hỗ trợ nhưng con số này có thể hơn.

Chú thích ảnh
Trao những xuất quà của Bộ Quốc phòng đến tận tay người dân Quận 8 có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát

Để đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót, không trùng lắp nhưng vẫn trọn vẹn, thành phố đã có chỉ đạo bài bản và kỹ lưỡng. Toàn bộ danh sách đã được rà soát trước, từng địa phương tiếp tục rà soát từng khu phố, tổ dân phố, thành lập nhóm rà soát, có hội đồng xét duyệt cơ sở và tiếp tục được xét duyệt lại bởi hội đồng cấp quận. Sau đó, danh sách sẽ được chuyển lên App An sinh để chi trả cho người dân.

Liên quan đến việc lưu thông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết: Từ ngày 1/10, người dân có thể đi lại bình thường trong phạm vi thành phố, trong quá trình lưu thông cần chuẩn bị mã QR khai báo di chuyển tại ứng dụng VNEID và lịch sử tiêm chủng vaccine.

Tuy nhiên, thành phố sẽ tổ chức các chốt kiểm soát lưu động, tuần tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường thay vì kiểm tra tại các chốt kiểm soát như trước đây.

Đối với vấn đề người dân về quê, ông Võ Văn Hoan cho biết, thành phố đang kiến nghị Trung ương cho những đối tượng trên được về quê. Thành phố và các tỉnh, thành liên quan sẽ phối hợp đưa người dân về. Do đó, người dân cần bình bĩnh, không nên tự ý di chuyển về quê bằng phương tiện xe cá nhân. Thời gian qua, thành phố đã tổ chức đưa gần 35.000 trường hợp về các tỉnh, thành bằng máy bay, tàu lửa…

Trần Xuân Tình/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm