TP HCM đưa vào hoạt động thêm Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện dã chiến đa tầng

18/08/2021 19:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, ngày 18/8, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động thêm Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện dã chiến số 14 và Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. 

TP HCM thiết lập Trung tâm hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện dã chiến số 13

TP HCM thiết lập Trung tâm hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện dã chiến số 13

Chiều 29/7, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cùng đoàn đi khảo sát một số bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh để khẩn trương xây dựng Trung tâm Hồi sức tích cực quy mô 500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và rất nặng.

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện dã chiến số 14 do Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách với sự tài trợ của Tập đoàn Novaland hoạt động với hơn 300 nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Da liễu Quy Hòa - Quy Nhơn, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Đặt tại số 2, đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Trung tâm được chia làm 4 phân khu gồm khu bệnh nặng nguy kịch, bệnh nặng, thoát hồi sức và chuẩn bị ra viện.

Với hơn 500 giường bệnh hiện có tại Trung tâm, có thể nâng lên tối đa 600 giường khi cần. Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy thở chức năng cao, máy monitor, máy sốc tim, bồn oxy dung tích 20m3, hệ thống oxy tới tận giường bệnh…

Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, việc thành lập Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện dã chiến số 14 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần với Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đẩy lùi dịch COVID-19. Trung tâm được Tập đoàn Novaland tài trợ, xây dựng trong thời gian ngắn, trong tháng 8 đã hoàn thành các hạng mục, chỉ còn hạng mục cân chỉnh oxy, khí nén, máy hút… và có thể tiếp nhận bệnh điều trị trong một, hai ngày tới. 

bệnh viện dã chiến, bệnh viện dã chiến số 14, Trung tâm hồi sức tích cực, thành phố Hồ Chí Minh đưa bệnh viện dã chiến số 14 vào hoạt động, thêm bệnh viện dã chiến
Vệ sinh Phòng điều trị bệnh nhân tại Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện dã chiến số 14. Ảnh: Xuân Tình - TTXVN

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch COVID-19 quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Bệnh viện được đầu tư cải tạo trên cơ sở trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (số 446 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình).

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình có chức năng thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nhẹ, trung bình và nặng theo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế và Sở Y tế với quy mô 1.000 giường bệnh. Trong đó, tầng 1 là 300 giường, tầng 2 là 650 giường, tầng 3 là 50 giường theo mô hình “tháp điều trị 3 tầng” của Bộ Y tế.

bệnh viện dã chiến, bệnh viện dã chiến số 14, Trung tâm hồi sức tích cực, thành phố Hồ Chí Minh đưa bệnh viện dã chiến số 14 vào hoạt động, thêm bệnh viện dã chiến
 Trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Ông Trương Tấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cho biết, nguồn nhân lực chuyên môn và hậu cần làm nhiệm vụ tại đây tới từ Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Tân Bình, Trung tâm Y tế Tân Bình, huy động nguồn nhân lực y tế tư nhân, các bác sỹ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn và các tình nguyện viên.

Khu vực tầng 3 chuyên điều trị mức độ nặng do các bác sỹ của Bệnh viện Thống Nhất phụ trách. Bác sỹ Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình là cơ hội để người dân quận Tân Bình nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh nhất trong thời điểm này, góp phần nâng cao thêm năng lực thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn, giảm nguy cơ chuyển nặng, tử vong của bệnh nhân mắc COVID-19./.

Xuân Tình - Thành Chung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm