Tin thêm về vụ đánh bom kép đẫm máu tại Nigeria

17/06/2018 22:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin mới nhất, 34 người đã thiệt mạng và 48 người bị thương trong vụ đánh bom kép ở thị trấn Damboa, thuộc bang Borno, Đông Bắc Nigeria, đêm 16/6 giờ địa phương.

Cảnh sát trưởng bang Borno, Damian Chukwu cho biết 6 kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ đánh bom kép nêu trên. Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ cho biết vụ việc xảy ra khi một số người dân trở về nhà sau khi xem đội tuyển quốc gia thi đấu với đội tuyển Croatia qua màn hình lớn trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) đang diễn ra tại Nga. 

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom ở Maiduguri, đông bắc Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin trên cho biết thêm sau vụ đánh bom kép, đã xảy ra một vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào những người đang có mặt tại hiện trường để giúp đỡ nạn nhân, khiến con số thương vong tăng cao. Thiếu tướng quân đội Rogers Nicholas cho biết các binh sĩ trong khu vực đã ổn định tình hình và đảm bảo an ninh chung. 

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên, tuy nhiên, mọi nghi ngờ đổ dồn về phía nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram. Kể từ cuộc nổi dậy cách đây 8 năm nhằm âm mưu thiết lập cái gọi là một nhà nước Hồi giáo, nhóm phiến quân Boko Haram đã phát động các cuộc tấn công và tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở các quốc gia thuộc lưu vực hồ Chad như Nigeria, Cameroon, Niger và CH Chad, khiến ít nhất 20.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. 

Ngoài tấn công, Boko Haram còn sử dụng việc bắt cóc như một vũ khí chiến tranh và đã bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và bé gái cũng như nam giới để ép gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất là vào ngày 1/5 vừa qua, khi 86 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom kép tại một đền thờ và một khu chợ gần đó ở thị trấn Mubi, thuộc bang Adamawa, giáp với Borno.

Australia phạt tù 12 năm đối tượng đe dọa đánh bom máy bay

Australia phạt tù 12 năm đối tượng đe dọa đánh bom máy bay

Tòa án Australia ngày 7/6 tuyên án phạt 12 năm tù giam đối với một công dân Sri Lanka đe dọa cho nổ bom trên một chuyến bay của hãng hàng không Malaysia xuất phát từ Melbourne năm ngoái. Đối tượng đưa ra đe dọa này trong tình trạng chịu ảnh hưởng của ma túy sử dụng trước đó.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm