Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4, thủy điện Lai Châu xả lũ

18/08/2020 20:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bão số 4 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 từ 75-90km/giờ, giật cấp 11. Thethaovanhoa liên tục cập nhật hững thông tin về cơn bão này.

Tin bão mới nhất cơn bão số 4

Tin bão mới nhất cơn bão số 4

Bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 16 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 4, Tin bão, Bao so 4, Tin bão số 4, Bão số 4 năm 2020, tin bão mới nhất, tin bão, tin bao so 4, cơn bão số 4, bão số 4 2020, tin bão mới, tin bao moi nhat
Vị trí, hướng di chuyển của bão cập nhật chiều 18/8

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 20/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

*** Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 19/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 4, Tin bão, Bao so 4, Tin bão số 4, Bão số 4 năm 2020, tin bão mới nhất, tin bão, tin bao so 4, cơn bão số 4, bão số 4 2020, tin bão mới, tin bao moi nhat
Vị trí, hướng di chuyển của bão số 4 cập nhật trưa 18/8

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Thủy điện Lai Châu dự kiến xả lũ cuối giờ chiều nay 18/8

Thông tin từ lãnh đạo Ban Quản lý thủy điện Lai Châu, cuối giờ chiều ngày 18/8, thủy điện Lai Châu sẽ dự kiến mở 5 cửa xả mặt đập tràn xả lũ để điều tiết, duy trì mực nước hồ chứa, đảm bảo dưới mức cao trình dâng bình thường 295m.

Bão số 4, Tin bão, Bao so 4, Tin bão số 4, Bão số 4 năm 2020, tin bão mới nhất, tin bão, tin bao so 4, cơn bão số 4, bão số 4 2020, tin bão mới, tin bao moi nhat
Đồ họa minh họa thủy điện Lai Châu

Theo Công văn số 1372 của Công ty thủy điện Sơn La ngày 17/8, gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và các đơn vị liên quan, thủy điện Lai Châu dự kiến xả lũ vào hồi 6 giờ sáng ngày 18/8. Tuy nhiên, căn cứ vào lưu lượng nước từ đầu nguồn đổ về, lịch xả lũ dự kiến chuyển sang cuối giờ chiều cùng ngày.

Căn cứ vào Công văn của Công ty thủy điện Sơn La, các huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên và Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu cần thông báo cho nhân dân, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn khu vực thượng và hạ lưu công trình thủy điện Lai Châu chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Những ngày qua, khu vực thượng nguồn thủy điện Lai Châu thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu liên tục xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 16/8 đến 15 giờ ngày 17/8 từ 30 đến 97mm, có một số nơi mưa rất to như: Can Hồ 229mm, Thu Lũm 192mm, Mù Cả 118mm...

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lưu lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện Lai Châu lớn nhất là 4.900m3/giây lúc 7 giờ ngày 18/8 và giảm dần về 3.200m3/giây lúc 1 giờ ngày 19/8. Ở thời điểm 16 giờ ngày 17/8, mực nước hồ chứa thủy điện Lai Châu đạt cao trình 285,55m, lưu lượng nước đổ về hồ đạt 4.650m3/giây, trong khi đó tổng lưu lượng nước qua 3 tổ máy là 1.615m3/giây.

Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng và sông Chảy đoạn qua tỉnh Lào Cai

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện đang xuất hiện lũ lớn ở cấp báo động 2 trên sông Hồng và sông Chảy đoạn qua thành phố Lào Cai và huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Do ảnh hưởng của mưa tại địa phương kéo dài, kết hợp với mưa lớn phía thượng nguồn đổ về khiến lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai dâng cao. Lúc 7 giờ ngày 18/8, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 81,61m (dưới báo động 2 là 0,39m). Biên độ lũ đạt mức 3,22m; dòng nước đục ngầu và chảy xiết, cuốn theo nhiều củi rác trôi theo.

Bão số 4, Tin bão, Bao so 4, Tin bão số 4, Bão số 4 năm 2020, tin bão mới nhất, tin bão, tin bao so 4, cơn bão số 4, bão số 4 2020, tin bão mới, tin bao moi nhat

Hiện lũ trên sông Hồng vẫn đang tiếp tục lên cao. Dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 82,50m, cao trên báo động 2 khoảng 0,5m, sau đó lũ giảm dần. Lũ lên cao làm ngập úng sâu, mang đất cát vùi lấp rất nhiều diện tích rau xanh, hoa màu các loại của người dân canh tác dọc hai bên ven sông. Các cấp chính quyền địa phương nơi có sông Hồng chảy qua đang tích cực chỉ đạo người dân chủ động phòng tránh lũ lớn để giảm thiểu mọi thiệt hại; theo dõi sát diễn biến lũ trên sông, có thể di dời người và tài sản khi cần thiết. Các địa phương cũng nghiêm cấm người dân không vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, vớt gỗ, củi trôi trên sông để phòng ngừa hiểm họa.

Trong khi đó trên sông Chảy cũng xuất hiện lũ lớn. Hồi 5 giờ ngày 18/8, Trạm thủy văn Long Phúc, huyện Bảo Yên (Lào Cai) ghi nhận mực nước lên đến 73,70m (trên báo động 2 là 0,7m). Biên độ lũ là 2,34m; sau đó lũ giảm chậm. Đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên sông Hồng và sông Chảy ở Lào Cai tính từ đầu mùa mưa 2020 đến nay.

Báo động lũ cấp 2 phản ánh tình trạng lũ nguy hiểm, gây ngập lụt tại những vùng bằng phẳng, trừ những thị trấn và thành phố được bảo vệ trước sự tấn công của nước lũ; tốc độ dòng chảy trong sông lớn gây nguy hiểm cho bờ sông và làm xói lở đê; chân cầu có nguy cơ bị nguy hiểm do xói lở.

Ngày 17/8, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã có công điện hỏa tốc yêu cầu chính quyền các địa phương trong tỉnh cùng các cơ quan chức năng sẵn sàng trong công tác phòng, chống, ứng phó trước mọi tình huống lũ quét, ngập úng, sạt lở đất... có thể xảy ra; chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 18/8

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Thanh Hóa-Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm