Tìm ra nguyên nhân lật xe giường nằm tại Quảng Nam

09/06/2013 16:02 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa) - Ngay sau khi xe khách Mai Linh mang BKS 30X- 8957 do Phan Lưu làm tài xế, gặp nạn trên quốc lộ 1A đường từ Tam Kỳ (Quảng Nam) về Đà Nẵng, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh đã có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn gửi Quyền Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông

Nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này được xác định là do “tránh xe gắn máy, bị lạc tay lái nên xe bị lật xuống ruộng”. Báo cáo cụ thể như sau: “Theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tốc độ lúc xảy ra tai nạn 69 km/h. Trên xe chở 38 hành khách khởi hành lúc 17 giờ 00 ngày 08/06/2013 từ bến xe Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đi Đà Nẵng. Theo sơ bộ ban đầu 03 người tử vong, khoảng 26 người bị thương, 03 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, 23 nạn nhân  đang được cấp cứu tại các bệnh viện”.

Hệ thống quản lý ô tô trực tuyến của Mai Linh cho thấy chỉ còn khoảng 1 phút nữa, xe sẽ dừng mở cửa trả khách

Thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc 7h 9 phút 43 giây, xe đang ở điểm số 161 với kinh độ 108.2567 và vĩ độ 15.90226. Theo hệ thống quản lý trên máy tính của công ty, xe khách này sẽ dừng mở cửa vào 7h 10 phút 21 giây để trả hành khách xuống.

Hiện, Ban lãnh đạo Mai Linh Đà Nẵng đã cử cán bộ nhân viên đến từng bệnh viện có nạn nhân để chăm lo nạn nhân cũng như thanh toán các khoản viện phí và phát sinh.

Phải sau rất nhiều giờ, cơ quan chức năng mới đưa được chiếc xe lên đường

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ tai nạn giao thông trên.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm