Thủ tướng Israel: Quyết giáng trả khi bị tấn công

12/03/2012 06:51 GMT+7 | Trong nước


Trong chuyến công du tới miền Nam Israel sau khi bùng phát bạo lực giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu ngày 11/3 đã ra lệnh cho quân đội bắn trả tất cả những ai muốn tấn công Nhà nước Do Thái.
 

Ông Netanyahu tuyên bố: "Tôi đã ra lệnh bắn trả tất cả những ai có ý đồ tấn công chúng ta. Quân đội Israel cũng đã từng giáng trả những đòn nặng nề vào các tổ chức khủng bố".
 
Theo Đài tiếng nói Israel, ông Netanyahu cũng đã bảo đảm rằng các hoạt động quân sự tại Dải Gaza sẽ vẫn tiếp tục.

Ông Netanyahu nhấn mạnh chỉ có thể tìm thấy giải pháp cho các vụ bắn rocket khi mối đe dọa từ Iran bị loại bỏ.
 
Mặt khác, ông Netanyahu cũng tái khẳng định hệ thống đánh chặn tên lửa sẽ được triển khai tại miền Nam Israel.

Theo một người phát ngôn của quân đội, hệ thống này đã chặn được 37 quả rockét bắn đi từ Dải Gaza từ hôm 9/3.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm