Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tăng đến biên giới Iraq

02/11/2016 07:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/11,nguồn tin quân đội cho biết các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu triển khai xe tăng và thiết giáp tới khu vực Silopi thuộc tỉnh Sirnak, giáp biên giới với Iraq.

Nguồn tin không tiết lộ lý do của việc triển khai nói trên, song trước đó, ngày 29/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tăng cường quân đội tại đây, đồng thời cho biết Ankara sẽ có "sự đáp trả rõ rệt" đối với các lực lượng dân quân theo dòng Hồi giáo Shi'ite nếu như các nhóm này "gieo rắc khủng bố" ở thành phố Tal Afar, cách Silopi 170km.

Tỉnh Sirnak cũng là một trong những khu vực chính, nơi xảy ra cuộc xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd ở miền Bắc Iraq.


Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc triển khai lực lượng trên của Thổ Nhĩ Kỳ trùng thời điểm với một chiến dịch của Iraq nhằm đánh bật tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, cũng như sau khi các nhóm dân quân Shi'ite của Iraq tiến hành một cuộc tấn công nhằm đẩy lui các phần tử thánh chiến IS về phía Tây thành phố Tal Afar.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày ra tuyên bố việc nước này triển khai quân đội tới khu vực gần biên giới với Iraq có liên quan đến tình hình gần đây ở Iraq.

Phát biểu trên đài truyền hình A Haber, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết Ankara "không có nghĩa vụ" phải chờ đợi sau biên giới nước này và sẽ làm những gì cần thiết nếu các tay súng PKK có chỗ đứng ở khu vực Sinjar thuộc Iraq.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm