Thái Lan kết án chung thân 4 người ném lựu đạn trong cuộc biểu tình chống cựu Thủ tướng Yingluck

04/09/2015 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/9, một toà án Thái Lan đã kết án tù chung thân 4 đối tượng liên quan đến vụ ném lựu đạn tại thủ đô Bangkok vào tháng 2/2014 trong cuộc biểu tình chống chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Vụ việc đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Bốn đối tượng trên, trong độ tuổi từ 39-49, đã bị toà án hình sự Nam Bangkok kết tội "giết người có chủ đích" và sở hữu bất hợp pháp thiết bị nổ và súng. Một quan chức toà án cho biết các đối tượng này đã được giảm nhẹ án từ tử hình xuống chung thân vì đã nhận tội.

Dòng người biểu tình chống chính phủ Thái Lan năm 2014. Ảnh: AFP

Toà án cũng yêu cầu các đối tượng trên bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tấn công 534.700 baht (15.000 USD). Các đối tượng trên đã bị bắt giữ sau cuộc đảo chính tháng 5/2014 và bị kết tội vào tháng 10.

Theo cảnh sát Thái Lan, hiện còn 3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công trên vẫn chưa bị bắt giữ.

Cuối tháng 11/2013, làn sóng biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bùng phát với các cáo buộc tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo. Đụng độ trong các cuộc biểu tình đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Đến tháng 5/2014, quân đội Thái Lan đã tiến hành đảo chính và ban bố thiết quân luật nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình trên đường phố kéo dài 7 tháng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm