Tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Đức: 18 người có thể đã chết

03/07/2017 20:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Đức cho biết 18 người có thể đã thiệt mạng trong vụ tại nạn và cháy xe buýt xảy ra vào sáng 3/7 tại miền Nam nước Đức 

Trong thông báo mới nhất, cảnh sát địa phương xác nhận 30 hành khách bị thương trên chuyến xe buýt xấu số đã được đưa tới bệnh viện và 18 hành khách khác có thể đã thiệt mạng trong chiếc xe buýt chở khách du lịch bốc cháy do va chạm với xe tải trên đường cao tốc A9, thuộc bang Bayern. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát và nhân viên pháp y làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở bang Bayern, Đức ngày 3/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã "bàng hoàng" khi nghe thông tin về vụ tại nạn xe buýt nghiêm trọng này.

Người phát ngôn của Thủ tướng, ông Steffen Seibert đã bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với nỗi đau mà các nạn nhân và những người bị thương, cũng như gia đình họ đang phải trải qua. Văn phòng Thủ tướng Đức hy vọng những người được cứu sẽ sớm hồi phục. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát và nhân viên pháp y làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở bang Bayern, Đức ngày 3/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương (12 giờ trưa giờ Hà Nội) khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch chủ yếu là người già va chạm với một xe tải trên đường cao tốc.

Chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội, các hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe chỉ còn trơ khung. Trong số những người may mắn thoát ra có những người bị thương rất nặng. 

Cháy xe buýt ở Trung Quốc, 10 trẻ mẫu giáo Hàn Quốc thiệt mạng

Cháy xe buýt ở Trung Quốc, 10 trẻ mẫu giáo Hàn Quốc thiệt mạng

Ngày 9/5, một chiếc xe chở học sinh mẫu giáo thuộc một trường quốc tế ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã đột ngột bốc cháy khi đang lưu thông trên đường, khiến 12 người thiệt mạng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe buýt chở 46 hành khách và 2 lái xe. Nếu toàn bộ số người mất tích thực sự đã thiệt mạng thì đây sẽ là một trong những tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất tại Đức tính từ năm 1992 khi một xe buýt lấn sang làn đường đối diện, đâm vào một xe tải tại khu vực Black Forest cũng tại miền Nam nước này khiến 21 người thiệt mạng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm