Tai nạn cáp treo tại Ấn Độ gây thương vong

11/04/2022 19:00 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Ấn Độ ngày 11/4 cho biết một vụ tai nạn cáp treo tại một địa điểm hành hương ở bang Jharkhand, miền Đông nước này, đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người mắc kẹt trong các cabin bị treo lơ lửng giữa không trung.   

Tai nạn cáp treo nghiêm trọng khiến 7 người thiệt mạng

Tai nạn cáp treo nghiêm trọng khiến 7 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một vụ tai nạn cáp treo nghiêm trọng đã xảy ra tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng ở Ấn Độ ngày 25/6 làm 7 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 10/4 khi 3 cabin cáp treo đâm vào nhau trong khi có khoảng 48 du khách đang đi tuyến cáp treo lên đồi Trikut, huyện Deoghar, bang Jharkhand. Giới chức địa phương cho biết 1 phụ nữ đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng trong vụ đâm carbin này, trong khi hơn 20 người vẫn được giải cứu.   

Chú thích ảnh
Ảnh: oneindia.com

Theo một quan chức huyện Deoghar, lực lượng cứu hộ với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng thuộc lực lượng không quân Ấn Độ, đã được hơn 20 người tới nơi an toàn. Máy bay đã thả thực phẩm và nước uống xuống cho những người đang chờ được giải cứu.  

Tuyến cáp treo Trikut cao 775 mét nổi tiếng đối với các du khách và tín đồ hành hương, những người thực hiện hành trình tới đền Baba Baidyanath gần đó của người theo đạo Hindu.

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm