Số ca Covid-19 tăng nhanh, nhiều nước châu Á tiếp tục siết chặt các hạn chế phòng dịch

05/12/2021 22:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 5/12 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có tổng cộng 265.875.654 ca mắc COVID-19 và 5.266.834 ca tử vong. Số ca hồi phục là 239.562.126 ca.

Đến nay, toàn thế giới đã có hơn có 5.264.000 ca tử vong vì dịch Covid-19

Đến nay, toàn thế giới đã có hơn có 5.264.000 ca tử vong vì dịch Covid-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h00 ngày 4/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 265.699.524 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.264.048 ca tử vong.

 Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với 49.934.791 ca mắc và 808.608 ca tử vong. Ngày 5/12, giới chức y tế bang Louisiana cho biết đã phát hiện 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên một tàu du lịch của Na Uy trở về thành phố New Orleans.

Theo thông báo, tàu Breakaway của Na Uy khởi hành từ New Orleans vào ngày 28/11 và dừng chân ở Belize, Honduras và Mexico trong chuyến hành trình. Tàu chở hơn 3.200 người gồm cả thủy thủ đoàn. Tất cả sẽ được xét nghiệm COVID-19 trước khi xuống tàu và sẽ phải cách ly nếu có kết quả xét nghiệm dương tính.    

Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với 34.633.255 ca mắc COVID-19 và 470.620 ca tử vong, tăng lần lượt 8.895 ca và 2.796 ca trong 24 giờ qua. Đáng chú ý, số ca tử vong tăng mạnh so với mức khoảng 400 ca/ngày trong những ngày qua. Hiện Ấn Độ vẫn còn 99.155 bệnh nhân đang điều trị.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Đứng thứ ba là Brazil với 22.138.247 ca mắc và 615.606 ca tử vong. Do lo ngại biến thể Omicron, chính quyền thành phố Rio de Janeiro ngày 4/12 đã hủy lễ hội đón mừng Năm mới 2022. Quyết định này cũng làm gia tăng sự không chắc chắn về việc tổ chức Lễ hội Carnival mang tính biểu tượng của thành phố vào tháng 2/2022. Hơn 20 thành phố khác của Brazil, trong đó có thành phố đông dân Sao Paulo, cũng đã hủy các lễ hội cuối năm.      

Tại châu Á, một số quốc gia như Lào và Hàn Quốc tiếp tục siết chặt các hạn chế phòng dịch. Theo đó, Chính phủ Lào duy trì lệnh cấm cá nhân ra vào khu vực có lây nhiễm (vùng đỏ) theo quy định của Ủy ban chuyên trách, ngoại trừ người được chính quyền địa phương cấp phép và xe chở hàng hóa. Chính phủ Lào đồng thời giao các bộ, cơ quan tương đương, doanh nghiệp tại thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh có dịch lây nhiễm trong cộng đồng cho phép cán bộ và công chức luân phiên trực ban hoặc làm việc tại nhà qua hệ thống điện tử.

Riêng đối với người có nguy cơ và phụ nữ có thai không thể tiêm vaccine thì cho làm việc ở nhà. Bộ Y tế Lào ngày 5/12 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.364 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 6 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 5 ca là người nhập cảnh. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 79.833 ca, trong đó có 207 ca tử vong.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho một em nhỏ 12 tuổi tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Còn tại Hàn Quốc, kể từ tuần tới, các cuộc tụ tập riêng tư từ 7 người trở lên sẽ bị cấm tại thủ đô Seoul và các vùng đô thị lân cận - vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến thể Delta và các khoa hồi sức tích cực đang rơi vào tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng yêu cầu tất cả những người nhập cảnh nước này trong 2 tuần tới phải cách ly ít nhất 10 ngày, không phân biệt quốc tịch hoặc tình trạng tiêm chủng.

Hàn Quốc cũng tạm thời cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài đến từ 9 nước châu Phi. Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở nước này tăng trên 5.000 ca trong ngày thứ 2 liên tiếp sau khi tăng kỷ lục một ngày trước đó.      

Số ca mắc mới COVID-19 tại Pháp trong 24 giờ qua cũng tăng cao với hơn 50.000 ca, cho dù hàng triệu người dân nước này đã tiêm mũi tăng cường vaccine. Theo giới chức y tế Pháp, nước này đã có thêm 51.624 ca mắc, trong đó có 694 ca phải nhập viện, 119 ca trong tình trạng nguy kịch và 113 ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã bác khả năng phong tỏa đất nước vào thời điểm này, song hối thúc tất cả người trưởng thành đăng ký tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 trước giữa tháng 1. Sau ngày 15/1, người dân trong độ tuổi từ 18-64 sẽ phải trình chứng nhận tiêm mũi tăng cường không quá 7 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 nhằm duy trì hiệu lực của chứng nhận COVID-19 - vốn là điều kiện bắt buộc để vào nhà hàng, quán bar, các cơ sở thể dục thể thao và một số địa điểm công cộng khác.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm