Siêu bão Surigae mạnh cấp 17 gần biển Đông

18/04/2021 08:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một siêu bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Surigae.

Từ ngày 17-25/4, các khu vực đều có mưa và dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Từ ngày 17-25/4, các khu vực đều có mưa và dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17-25/4, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông (chủ yếu vào chiều tối và đêm); riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét; đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các khu vực.

Ngày 17/4, ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một siêu bão đang hoạt động và có tên quốc tế là SURIGAE.

Hồi 19 giờ ngày 17/4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 129,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19 giờ ngày 18/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Chú thích ảnh

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 19/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 20/4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông đảo Lu-dông khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Sáng 18/4, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ đang hoạt động yếu dần nhưng kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ còn mưa, mưa rào và có nơi có dông. 

Vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh miền núi Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, khu vực miền núi phía Bắc là vùng trọng tâm của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, gây tỷ lệ tử vong cao nhất trong những năm gần đây. Lũ ống, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét, kể cả ban đêm như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất để nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, không đi qua những nơi được cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

T.N (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm