Sa Pa, Lào Cai bùng nổ với loạt chương trình kích cầu hút khách du lịch

24/04/2021 15:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tỉnh Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng sẽ có một mùa hè "bùng nổ" với chuỗi sự kiện đặc biệt hấp dẫn cùng chương trình kích cầu với mức ưu đãi giảm giá các dịch vụ du lịch lên tới 70%. 

Ngắm tuyết rơi, hoa anh đào khoe sắc trong giá lạnh Sapa

Ngắm tuyết rơi, hoa anh đào khoe sắc trong giá lạnh Sapa

Thông tin mưa tuyết xuất hiện đúng vào kỳ nghỉ Tết dương lịch 2019 nên sẽ có nhiều du khách đổ về Sapa trong dịp này. Hơn nữa, đến Sapa những ngày này, du khách còn có thể được ngắm hoa anh đào khoa sắc rực rỡ trong giá lạnh mùa Đông.

Nối tiếp thành công lớn của các chương trình kích cầu năm 2020, UBND tỉnh Lào Cai và UBND thị xã Sa Pa tiếp tục phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Sa Pa tổ chức chiến dịch kích cầu du lịch lớn nhất năm 2021 với chủ đề “Hương sắc Lào Cai”.

So với năm trước, chương trình năm nay có quy mô lớn hơn, số lượng đơn vị tham gia kích cầu nhiều hơn và trải đều trên địa bàn toàn tỉnh, các sự kiện cũng liên tục tổ chức tại khắp các địa điểm, với quy mô và nội dung hấp dẫn, đa dạng. 

Gần 100 doanh nghiệp du lịch từ khách sạn, homestay, hãng xe, đến các điểm du lịch... tham gia chương trình này. Mức ưu đãi được các đơn vị áp dụng dao động từ 20 đến hơn 70%. Thời gian kích cầu kéo dài từ 10/4 đến hết 31/12. 

Chú thích ảnh
Sa Pa mùa hoa cải

Cụ thể, chỉ tính riêng trên địa bàn thị xã Sa Pa, đã có hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ đưa ra các mức ưu đãi đặc biệt hấp dẫn. Những khách sạn như Châu Long, Huyền Thoại, BB, Dragon Hotel, Lacasa Sapa, Eden Boutique, Sa Pa Retreat Condotel, Dragon Hotel, Darling Sa Pa, Sao Phương Bắc… và nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú khác tại Sa Pa đều giảm giá phòng từ 30%-50%.

Chú thích ảnh
Khách sạn Mgallery

Khách sạn biểu tượng của Sa Pa - Hotel De la Coupole - Mgallery thời gian này dành tặng cho du khách kỳ nghỉ đẳng cấp quốc tế Staycation với nhiều ưu đãi hấp dẫn như buffet sáng miễn phí dành cho 2 người, ưu đãi 30% dịch vụ spa… với thời hạn đặt phòng kéo dài đến hết 30/4, thời gian lưu trú đến hết 30/6.

Hãng xe như Interbus Lines giảm từ 30-40%, Luxury Van Limousine giảm tới 30% giá vé xe tuyến Hà Nội-Sa Pa và ngược lại. Một số nhà hàng như Dao Đỏ, Indigo, Chợ tình quán, Le Bordeaux… cũng áp dụng mức ưu đãi giảm từ 10% trên hóa đơn thanh toán. Các dịch vụ spa, massage, tắm lá Dao cũng giảm từ 10-30% tại các cơ sở như Hợp tác xã Sa Pa Secrets, Singapore Style Massage, tắm thuốc Asimo… 

Chú thích ảnh
Tàu hỏa lên núi Mường Hoa

Trong khuôn khổ chương trình kích cầu của tỉnh Lào Cai, khu du lịch Sun World Fansipan Legend và HHDL Sa Pa cũng triển khai chiến dịch kích cầu "Đến Sa Pa bay giữa mùa hoa", với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách. Ngoài ra, khu du lịch Sun World Fansipan Legend cũng triển khai chương trình ưu đãi mua vé buffet trưa, miễn phí vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa vào các ngày trong tuần, kể từ ngày 4/5-31/12.

Chú thích ảnh
Tàu hỏa lên đỉnh Fansipan

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho hay: "Không chỉ đơn thuần là giảm giá dịch vụ, đồng loạt trên địa bàn Lào Cai, UBND Tỉnh, Sở DL tỉnh Lào Cai sẽ đồng hành cùng các huyện, thị xã… để tổ chức hàng loạt chương trình, hoạt động du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao suốt năm 2021, tạo nên một hình ảnh Lào Cai giàu trải nghiệm và không ngừng hấp dẫn với du khách".

Đại diện HHDL Sa Pa, ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch HHDL Sa Pa chia sẻ thêm: "Chương trình kích cầu này không chỉ mang lại lợi ích cho du khách khi họ được sử dụng dịch vụ du lịch chất lượng với giá ưu đãi, mà còn là một cú hích mạnh mẽ, giúp du lịch địa phương nói chung và các doanh nghiệp du lịch nói riêng nhanh chóng phục hồi và khởi sắc. 

Chẳng hạn như trong năm 2020 vừa qua, sau hai đợt kích cầu lớn vào tháng 5 và tháng 10, lượng khách đến với Lào Cai và Sa Pa đã tăng đột biến lên tới 163%, góp phần không nhỏ trong việc đưa địa phương và các doanh nghiệp du lịch có thể gượng dậy sau những khó khăn thiệt hại bởi dịch bệnh".

Chú thích ảnh
Sa Pa mùa hoa đỗ quyên

Ngay sau khi tung ra, chương trình kích cầu của Lào Cai đã nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường. Trong nửa cuối tháng 4, tỷ lệ đặt phòng trên địa bàn Sa Pa nói riêng đã đạt 80% và lên tới 100% trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới. 

Bên cạnh chương trình giảm giá lớn chưa từng có, vô số các sự kiện, lễ hội hấp dẫn sẽ được tổ chức trong suốt năm 2021, đem tới cho du khách nhiều trải nghiệm mới lạ, thú vị khi chọn các điểm đến trên địa bàn Lào Cai.

Cụ thể, hè năm nay, lần đầu tiên Lễ hội đền Mẫu thượng và Lễ hội mùa Tình yêu sẽ diễn ra tại Sa Pa, bao gồm các chương trình như diễu hành đường phố (carnival) "Các dân tộc Sa Pa và đạo Mẫu, Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu", tái hiện chợ tình Sa Pa, sự kiện "Cầu hôn vườn địa đàng" và "Đại tiệc hạnh phúc"… 

Chú thích ảnh

Ngay tại Sa Pa, trong khuôn viên Sun World Fansipan Legend, một con đường thổ cẩm dài 655m được kiến tạo bởi 30 hoạ sĩ dân tộc sẽ xác lập kỷ lục "Con đường thổ cẩm dài nhất Việt Nam", hứa hẹn sẽ là một trong những điểm check-in hấp dẫn nhất Tây Bắc năm nay.

Nhiều sản phẩm du lịch mới cũng sẽ ra mắt tại Lào Cai như ngày hội khám phá đá và hoa, khám phá văn hóa các dân tộc xã Tả Phìn, ngày hội văn hóa dân tộc Mông bản Cát Cát, Giải quần vợt cúp Fansipan mở rộng, khai trương điểm tham quan Hoa quả sơn và Vườn dược liệu.

Các lễ hội, sự kiện văn hóa mang tính thương hiệu riêng có của huyện Bắc Hà như lễ hội Cao nguyên trắng Bắc Hà, lễ hội mận Bắc Hà... cũng sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Chú thích ảnh
Show nghệ thuật "Vũ điệu trên mây"

Tại Sun World Fansipan Legend - khu du lịch trọng điểm của Lào Cai, du khách sẽ được hoà mình vào loạt sự kiện hoành tráng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm vận hành cáp treo Fansipan. Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua là sự trở lại của show nghệ thuật Vũ điệu trên mây.

Chú thích ảnh

Từ 30/4 đến 2/5, khu du lịch trọng điểm của Lào Cai cũng tổ chức giải đua Vó ngựa trên mây, với sự tham gia của những bộ đôi tuấn mã - kỵ sĩ hàng đầu Tây Bắc, trên cung đường đua quanh thung lũng hoa hồng tại KDL. Xen kẽ những vòng đua hào hứng, du khách còn được thưởng thức những màn diễu hành của đội “kỵ binh” với cung nỏ, cờ phướn, làm sống lại không khí hào hùng xưa kia của vùng Tây Bắc. 

Chú thích ảnh

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, cho biết: "Dịp 30/4-1/5 tới đây, du khách đến Sa Pa, Lào Cai dự kiến rất đông. Phía UBND tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố giao nhiệm vụ cho ngành y tế kiểm soát dịch bệnh, giao ngành văn hoá các cơ sở dịch vụ để du khách yên tâm với Lào Cai là điểm đến an toàn".

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Lào Cai đã công bố các giải pháp kích cầu du lịch trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Với những mức ưu đãi lớn chưa từng có, nhiều lễ hội, sự kiện và trải nghiệm độc đáo, chương trình kích cầu của Lào Cai hứa hẹn sẽ đưa tỉnh miền núi Tây Bắc này trở thành một điểm đến lý tưởng không thể bỏ lỡ với du khách trong hành trình du ngoạn năm 2021.

Tiểu Phong. Ảnh: H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm