Ra mắt Website ‘Tri ân đồng đội’

22/07/2014 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, sáng nay (22/7) tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã diễn ra lễ ra mắt Website “Tri ân đồng đội”. Website được thành lập bởi các cựu chiến binh với mục đích chính: tìm mộ liệt sĩ và hỗ trợ những người thương binh, cựu chiến binh trong hoàn cảnh khó khăn...

Với những mục: Thông tin đồng đội; thông tin liệt sĩ; chế độ- chính sách; văn hóa- nghệ thuật, tấm lòng đồng đội; đi tìm đồng đội; truyện & thơ đồng đội; bài ca chiến sĩ... Website cũng là một kênh thông tin để các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ “gặp nhau”, trao đổi những câu chuyện, và cùng chắp nối những ký ức để làm sáng tỏ những góc khuất của lịch sử.

Bà Trần Thị Oanh Lan, đồng sáng lập Website Triandongdoi.vn cho biết nguyên nhân thành lập Website: Trong những năm qua, chắ hẳn tất cả chúng ta ai ai cũng phải chứng kiến những cảnh con đi tìm cha, vợ đi tìm chồng, anh/chị đi tìm em... hàng ngàn hàng vạn hoàn cảnh điều kiện khác nhau. Nhưng ai cũng một lòng một dạ tìm bằng được liệt sĩ nhà mình để đón về quê nhà, dù gian khổ, dù nghèo khó. Nhưng cái khó hơn cả là tìm những thông tin cụ thể, chính xác về những người lính đã ngã xuống. Nên chúng tôi thành lập Website Tri ân đồng đội là để chắp nối những mẩu thông tin tưởng chừng vụn vặt rồi xâu chuỗi thành những thông tin cụ thể, chi tiết về phần mộ cac liệt sĩ.

Theo thông tin do Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục chính sách (Tổng Cục chính trị, QĐND Việt Nam), Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 cung cấp, cho đến nay cả nước ta có 1 triệu 140 ngày liệt sĩ, nhưng mới mã hóa được 700 trường hợp, lực lượng quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của quân đội, nhà nước đã tìm được 929.461 hài cốt liệt sĩ, an táng tại 3077 nghĩa trang liệt sĩ.

Dù vậy, số lượng liệt sĩ chưa tìm được để đưa vào nghĩa trang còn lớn hơn 200 nghìn hài cốt.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm