Quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới thua lỗ 174 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022

17/08/2022 20:10 GMT+7 | Tin tức 24h

Quỹ đầu công Na Uy, hiện được xếp là quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới, đã thua lỗ 1.680 tỷ crown Na Uy (174 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2022, do thị trường cổ phiếu và trái phiếu bị ảnh hưởng bởi lo ngại suy thoái toàn cầu và tình trạng lạm phát cao lan rộng.

 Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới ghi nhận lợi nhuận trên 100 tỷ USD

Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới ghi nhận lợi nhuận trên 100 tỷ USD

Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới Norway Government Pension Fund (Na Uy) ngày 18/8 báo cáo tỷ suất hoàn vốn đạt 9,4% trong nửa đầu năm nay, nhờ các thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh và đặc biệt là các cổ phiếu năng lượng, tài chính và công nghệ. 

Lợi nhuận đầu tư của Quỹ đầu tư công Na Uy, hiện đang có giá trị 1.300 tỷ USD,  là -14,4% trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Sáu, cao hơn 1,14 điểm phần trăm so với lợi nhuận trên chỉ số chuẩn của quỹ.

Theo ông Nicolai Tangen- Giám đốc điều hành của Norges Bank Investment Management- công ty điều hành quỹ trên, thị trường toàn cầu đang chịu tác động bởi xu hướng tăng lãi suất, lạm phát cao và xung đột Nga-Ukraine. Nhóm cổ phiếu công nghệ hoạt động kém hiệu quả với mức lợi nhuận -28%.

Chú thích ảnh
Nguồn: blog.continentalcurrency.ca

Được thành lập vào năm 1996, Quỹ đầu tư công của Na Uy - vốn kiểm soát mảng dầu khí của nước này và nắm giữ cổ phần tại hơn 9.300 công ty trên toàn cầu - sở hữu 1,3% tổng số cổ phiếu niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán.

Theo một số phép tính toán, mức định giá 1.300 tỷ USD của quỹ này xấp xỉ với quy mô của nền kinh tế Mexico, nền kinh tế lớn thứ 16 thế giới.

Tất cả các lĩnh vực mà quỹ trên tham gia đầu tư đều đang ghi nhận mức lợi nhuận âm trong nửa đầu năm nay, ngoại trừ năng lượng, với lợi nhuận đạt 13% do giá dầu tăng vọt sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã mạnh tay tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát, dẫn đến việc chi phí đi vay tăng mạnh và tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm.

Trong nửa đầu năm nay, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite và chỉ số S&P 500 của Mỹ đã chứng kiến mức giảm điểm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, trong khi thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ và châu Âu cũng ghi nhận 6 tháng đầu năm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Tính tới cuối tháng 6/2022, 68,5% số tiền đầu tư được Quỹ đầu tư công Na Uy “rót” vào cổ phiếu; 28,3% vào thu nhập cố định; 3% vào bất động sản chưa niêm yết và 0,1% vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo chưa niêm yết.

Minh Trang/TTXVN (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm