Quân đội Syria giao chiến dữ dội với IS ngoài thành cổ Palmyra

10/07/2015 11:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 9/7, quân đội Syria với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu đã tiến gần Palmyra và có các cuộc giao tranh với phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bên ngoài thành phố cổ nổi tiếng này.

Theo SOHR, quân đội Syria hiện chỉ cách phía Tây thành phố Palmyra khoảng 5 km và đã đụng độ ác liệt với phiến quân IS ở bên ngoài thành phố, đồng thời gia tăng các cuộc không kích vào thành phố nhưng tránh nhằm vào khu vực di tích cổ của Palmyra được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới.


Lính Syria trên vị trí chiến đấu ngoài thành phố cổ Palmyra

Hiện chưa có con số tương vong trong các cuộc giao tranh và không kích trên. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết quân đội tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS trong thành phố Palmyra cũng như ở khu vực bên ngoài mỏ khí đốt Shaar và các khu vực khác tại tỉnh Homs.

IS đã chiếm được thành phố Palmyra vào ngày 21/5 từ căn cứ của chúng ở thành phố Deir Ezzor ở miền Đông và Raqqa miền Bắc Syria. Việc IS chiếm thành phố này làm dấy lên quan ngại rằng nhóm phiến quân cực đoan có thể phá hủy một trong những thành phố có nhiều di chỉ khảo cổ quan trọng nhất tại khu vực Trung Đông như chúng từng làm với nhiều di tích cổ ở các nơi khác tại Syria và Iraq.

 TTXVN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm