Quân đội Mỹ chuẩn bị nhận siêu áo giáp của Người sắt

17/02/2014 09:28 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Một bộ áo giáp kiểu giống trong phim Người sắt của Hollywood sẽ sớm được bàn giao cho quân đội Mỹ để thử nghiệm trong mùa Hè này, qua đó có thể giúp mang tới cho người lính trên chiến trường những "siêu năng lực" chỉ tồn tại trong phim.

Giới chức quân đội Mỹ cho trang tin Military.com biết hôm 16/2 rằng mẫu thử nghiệm đầu tiên của một bộ áo giáp công nghệ cao sẽ có thể được chuyển giao cho quân đội từ tháng 6 tới.

Bộ giáp như lấy ra từ trong phim

Theo Tư lệnh Bộ chỉ huy Các hoạt động đặc biệt, Đô đốc William McRaven, 3 mẫu thử nghiệm đầu tiên của bộ giáp mang tên Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS), đang được lắp ráp và hoạt động thử nghiệm sẽ sớm diễn ra. Kế hoạch của quân đội là đánh giá công nghệ liên quan tới bộ giáp, với mục tiêu đưa nó ra chiến trường trong tháng 8/2018.

Bộ giáp hiện đang được phát triển bởi các kỹ sư của Học viện Công nghệ Massachussett (MIT), Cơ quan nghiên cứu, Phát triển và Kỹ thuật của Lục quân Mỹ (RDECOM), cùng các nhà nghiên cứu ở nhiều học viện liên quan.


TALOS là một trong nhiều chương trình của Mỹ nhằm chế tạo các bộ giáp giúp biến những người lính bình thường thành siêu chiến binh

Đặc điểm kỳ diệu nhất của bộ giáp là khả năng mang tới cho người lính góc nhìn 360 độ, nhờ hàng loạt camera thu hình gắn trên giáp. Hệ thống camera này có kèm theo tính năng nhìn đêm. Ngoài ra trên giáp còn gắn hàng loạt cảm biến để chuyển tới cho người lính thông tin về môi trường xung quanh anh ta. Bộ giáp cũng có các cảm biến giúp người lính phát hiện khu vực bị thương trên cơ thể, cùng hệ thống sơ cứu có khả năng phun dung dịch đặc biệt giúp khóa miệng vết thương hở nguy hiểm.

Bộ giáp sẽ sử dụng vật liệu đặc biệt, lập tức chuyển từ thể lỏng sang thể rắn trong vài mili giây khi một dòng điện chạy qua. "Nếu vật liệu khiến bạn hình dung ra rô bốt hủy diệt T-1000 trong phim Terminator, với khả năng biến hình từ thể lỏng thành thể rắn, bạn không phải là người duy nhất có suy nghĩ như thế" - Gareth McKinley, một giáo sư tại MIT đang tham gia dự án cho biết - "Bộ giáp này cũng rất giống với phim Người sắt"

Tương lai công nghệ liên quan tới bộ giáp có thể sẽ dần được bao gồm một bộ khung kim loại có máy móc hỗ trợ, giáp toàn thân hiện đại và các màn hình cảnh báo tình huống.


Mô phỏng hoạt động của TALOS trên chiến trường

Công cụ thay đổi cuộc chơi?

“Bộ giáp đó, nếu được chế tạo đúng, sẽ cải thiện mang tính cách mạng về khả năng sống sót cũng như năng lực của những người lính đặc nhiệm" - ông McRaven nói trong cuộc hội thảo thường niên Các hoạt động đặc biệt và Xung đột cường độ thấp lần thứ 25 được tổ chức ở Washington.

McRaven cho biết ý tưởng về dự án đã hình thành cách đây vài năm khi một thành viên lực lượng đặc nhiệm bị bắn chết lúc phá cửa tiến vào phòng một nghi phạm phiến loạn. Sau nhiệm vụ, một quân nhân trẻ đã hỏi McRaven câu rất khó: "Sau ngần ấy năm chiến đấu, tại sao vẫn không có cách nào để bảo vệ tốt hơn một người lính, khi anh ấy phá cửa để tiếp cận kẻ thù?"

“Với tất cả sự tiến bộ của công nghệ hiện đại, tôi biết rằng chúng ta có thể làm tốt hơn" - McRaven nói -"Khoảng 56 doanh nghiệp, 16 cơ quan chính quyền Mỹ, 13 trường đại học và 10 phòng nghiên cứu quốc gia hiện đang tập trung nghiên cứu bộ giáp. Chúng tôi đã thấy những kết quả đáng kinh ngạc từ sự hợp tác này".

Bộ Tư lệnh hiện cũng có kế hoạch tổ chức các sự kiện nhằm khuyến khích các chuyên gia cơ khí và kỹ thuật tạo nên các linh kiện cho bộ giáp. Theo McRaven, dự án này có tiềm năng mang tới cho Mỹ "lợi thế khổng lồ so với kẻ thù, sự bảo vệ mà các chiến binh của Mỹ cần tới".

Tuy nhiên không phải ai cũng choáng ngợp với những gì người ta hứa hẹn bộ giáp sẽ mang lại. "Tôi có cảm giác bộ giáp chỉ giống như một anh chàng Pinocchio được đắp thêm lá chắn" - Scott Neil, một cựu lính đặc nhiệm từng nhận huân chương Sao Bạc cho tờ Tampa Tribune biết - "Giờ đây bộ tư lệnh có thể tống bất kỳ gã khỉ nào vào trong bộ giáp đó và yêu cầu chúng tôi phải sống sót sau khi bị súng máy bắn, bị trúng bom vệ đường IED và hoàn thành nhiệm vụ dù nhận thông tin tình báo tồi. Và nếu chẳng may anh toi mạng, bộ giáp sẽ chảy ra, bọc lấy cơ thể anh. Người ta chỉ cần mang đi chôn, rất tiện lợi!".

Ngay cả những người tin tưởng vào TALOS cũng thừa nhận hạn chế của bộ giáp. "Giống các siêu anh hùng ngoài kia, TALOS cũng có yếu điểm. Yếu điểm của nó là hệ thống phải mang theo một chiếc bơm lớn để hệ thống thủy lực hoạt động hoặc rất nhiều pin" - McKinley nói - "Chúng tôi vẫn chưa có nguồn năng lượng lớn như siêu nhân Người sắt".

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm