Phản ứng của chính giới Hàn Quốc về kế hoạch di dời thủ đô hành chính

22/07/2020 21:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đảng cầm quyền Dân chủ Đồng hành ở Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục xúc tiến phương án di dời thủ đô hành chính do Đại diện đảng tại Quốc hội Kim Tae-nyeon đề xuất.

Indonesia tạm dừng đầu tư dự án di dời thủ đô, tập trung phòng chống đại dịch COVID-19

Indonesia tạm dừng đầu tư dự án di dời thủ đô, tập trung phòng chống đại dịch COVID-19

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati ngày 23/4 cho biết kế hoạch đầu tư của Indonesia vào siêu dự án di dời thủ đô đang phải tạm ngừng trong bối cảnh cả nước chuyển trọng tâm chi tiêu cho công cuộc phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, kế hoạch nói trên sẽ được nối lại vào năm 2021.

Trước đó, ngày 21/7, ông Kim Tae-nyeon đã đề xuất thành lập Ủy ban đặc biệt phụ trách việc di dời thủ đô hành chính Seoul về thành phố Sejong.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug cho rằng đây là bài toán nhất định phải xúc tiến. Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo cũng có chung nhận định.

Thủ đô Hàn Quốc
Thủ đô Hàn Quốc

Trong khi đó, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai chỉ trích đảng cầm quyền đang cố tình chuyển hướng chú ý của dư luận khỏi các chính sách bất động sản bất cập. Tuy nhiên, đảng này cũng để ngỏ khả năng thảo luận nếu phương án trên giúp thành phố Sejong phát triển hơn.

Đảng đối lập Công lý một mặt tán thành phương án di dời thủ đô hành chính, mặt khác nhấn mạnh nếu đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành thực sự mong muốn xúc tiến thì hãy bắt đầu từ bước công bố kế hoạch thực hiện cụ thể.

Mạnh Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm