Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 5 kg ma túy tổng hợp

13/05/2020 20:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xuất sắc lập chiến công triệt phá điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại thành phố Huế, thu giữ 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số lượng lớn tiền mặt cùng các tang vật khác có liên quan.

Truy nã toàn quốc đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 30kg ma túy đá

Truy nã toàn quốc đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 30kg ma túy đá

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Hồng Văn Páo về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án mang bí số 520P, khoảng 5 giờ ngày 13/5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã triệt phá điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà thuê của đối tượng Hồ Văn Phương, ở địa chỉ 1A/170 đường Lý Nam Đế, phường Kim Long, thành phố Huế.

Cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm: Trần Quốc Tiến (sinh năm 1993, tỉnh Phú Thọ); Đào Xuân Bách (sinh năm 1991, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1997, thành phố Đà Nẵng) và Ngô Thị Mộng Luyến (sinh năm 1988, tỉnh Hậu Giang).

Trong ảnh: Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt giữ đối tượng Hồ Văn Phương. Ảnh: TTXVN/phát
 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt giữ đối tượng Hồ Văn Phương. Ảnh: TTXVN/phát

Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Thạch, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà thuê của đối tượng Hồ Văn Phương, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số lượng lớn tiền mặt cùng các tang vật khác có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, số ma túy này được Hồ Văn Phương vận chuyển từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Huế và tập kết tại ngôi nhà này.

Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, quá trình phá chuyên án ma túy này gặp rất nhiều khó khăn bởi thủ đoạn hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà thuê của đối tượng Hồ Văn Phương hết sức tinh vi, phía bên ngoài có tường cao bảo vệ, cánh cửa sắt luôn đóng kín, đối tượng luôn đề cao cảnh giác để đối phó với các cơ quan chức năng.

Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận chiến công xuất sắc này, chiều 13/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ đã tặng Bằng khen một tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phá án.

Đỗ Trưởng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm