Nổ tại một cuộc diễu binh ở Yemen, ít nhất 9 người thiệt mạng

29/12/2019 20:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 29/12 tại một cuộc diễu binh ở tỉnh Al-Dhalea, Tây Nam Yemen

Liên quân Arab không kích trúng nhà dân, nhiều trẻ em Yemen thiệt mạng

Liên quân Arab không kích trúng nhà dân, nhiều trẻ em Yemen thiệt mạng

Một quan chức và một bác sĩ Yemen cho biết 16 dân thường, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ không kích ngày 24/9 của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi (Hu-thi) ở miền Nam Yemen.

Các nhân chứng cho biết vụ nổ xảy ra gần khu vực khán đài dành cho khách mời.  

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ tại cuộc diễu binh ở tỉnh Al-Dhalea, Tây Nam Yemen ngày 29/12/2019. Ảnh: Aljazeera/TTXVN

Trong thông báo trên trang mạng Twitter, các lực lượng miền Nam kiểm soát tỉnh Al-Dhalea cáo buộc vụ nổ do phiến quân Houthi tiến hành. Nhóm tự xưng Các lực lượng Vành đai an ninh của Yemen cho hay phiến quân Houthi đã bắn một quả tên lửa nhằm vào cuộc diễu binh khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. 

Hiện Houthi, lực lượng kiểm soát phía Bắc tỉnh Al-Dhalea, chưa lên tiếng về vụ việc. 

Các lực lượng Vành đai an ninh là một phần của lực lượng miền Nam và được Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hậu thuẫn trong cuộc chiến chống phiến quân Houthi ở Yemen.

Yemen rơi vào cuộc nội chiến kể từ cuối năm 2014 sau khi phiến quân Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa và buộc chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi phải lưu vong.

Xung đột đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng cũng như đẩy hàng triệu người vào cảnh mất nhà ở, thiếu lương thực và thuốc men. Liên hợp quốc nhận định tình hình tại Yemen đang là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Phan An - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm