Nô lệ tình dục giết chết chỉ huy IS sau những đày đọa kinh hoàng về thể xác

08/09/2015 08:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn ba tháng bị ép làm vợ chung, một phụ nữ ở thành phố Mosul (Iraq) đã vùng lên giết chết Abu Anas – một chỉ huy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), kẻ đã biến cô thành nô lê tình dục, "phục vụ" nhiều chiến binh trong khu vực kiểm soát của chúng.

Trao đổi với kênh truyền hình vệ tinh Iraq al-Sumaria TV, phát ngôn viên Đảng Dân chủ người Kurd Saeed Mamouzini cho biết vụ việc xảy ra vào hôm thứ 7 tuần trước (5/8) tại quận Tal Roman, phía tây Mosul – thành phố nơi IS đang chiếm đóng ở tỉnh Nineveh. Al-Sumaria TV không nêu rõ việc tên chỉ huy IS mất mạng như thế nào cũng như các thông tin về nữ nô lê tình dục, nhưng một số báo cáo cho rằng cô là người dân tộc thiểu số Yazidi-Kurd.

Nô lệ tình dục vùng lên chống lại IS sau những đày đọa kinh hoàng về thể xác và tinh thần

Theo hãng tin ABNA, trước đó vài ngày, thủ lĩnh của lực lượng Hồi giáo cực đoan Abu Bakr al-Baghdadi đã trực tiếp ra lệnh vận chuyển “một số lượng phụ nữ không xác định vào Mosul” làm nô lệ tình dục.

Tháng trước, phiến quân IS đã ra tay hành quyết 15 phụ nữ ở căn cứ quân sự Ghazlani gần Mosul, sau khi các nạn nhân từ chối kết hôn với những kẻ khủng bố. Trước đó, hồi tháng 7, một phụ nữ 19 tuổi ở Mosul cũng bị chiến binh của nhóm này ra tay dã man với lí do tương tự.

Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq, đã rơi vào tay IS kể từ tháng 6 năm ngoái. Ngay khi giành quyền kiểm soát, những phần từ khủng bố đã biến nơi này thành một thị trường mua bán nô lệ tình dục mà nạn nhân là những phụ nữ các nhóm dân tộc thiểu số Yazidi, Shia và người Cơ Đốc giáo. Phụ nữ thậm chí còn bị lột trần trước khi bán cho các nhà thổ.

Zainab Bangur, một đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tiết lộ, nô lệ tình dục còn bị IS buộc vá màng trinh đến 20 lần trước khi bị ép phải kết hôn với những chiến binh thánh chiến.

Nô lệ tình dục bị lực lượng IS hành quyết

Tháng trước, Liên Hiệp Quốc khẳng định IS đã đưa ra “bảng giá” mua bán các nạn nhân cho các phần tử chủ chiến và cả đàn ông trong khu vực. Theo đó, trẻ em gái từ 1 đến 9 tuổi được bán với giá 165 USD, trong khi những cô gái ở tuổi vị thành niên thì có giá 124 USD. Phụ nữ trên 20 tuổi thậm chí còn rẻ hơn, và phụ nữ trên 40 tuổi thì có giá rẻ nhất là 41 USD.

Hồi tháng 6, IS còn tổ chức một cuộc thi học thuộc lòng kinh Koran và treo thưởng nô lệ tình dục cho những ai giành chiến thắng.

Cuối năm ngoái, IS còn phát hành một cuốn sách, trong đó có ghi các chiến binh thánh chiến được phép quan hệ tình dục với phụ nữ dân tộc thiểu số dòng Yazidi, đặc biệt là các trinh nữ. Nếu nạn nhân không còn trong trắng thì “tử cung cần được thanh tẩy” trước khi "phục vụ" các phần tử của lực lượng này.

Hải Yến
Theo RT 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm