Nigeria từ chối trao đổi con tin giải cứu các nữ sinh

13/05/2014 10:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Nigeria ngày hôm qua (12/5) đã phủ nhận khả năng trao đổi các tù nhân Hồi giáo lấy sự tự do của các nữ sinh bị bắt cóc theo đề nghị của tổ chức khủng bố Boko Haram.

Bộ trưởng Nội vụ Abba Moro nói rằng tổ chức khủng bố Boko Haram không có tư cách để đàm phán với chính phủ. Mặc dù trước đó, một thành viên trong chính phủ Nigeria nói rằng mọi sự lựa chọn đều được cân nhắc sau khi có thông tin cho rằng Boko Haram muốn trao đổi các nữ sinh lấy sự tự do của các chiến binh Hồi giáo bị bắt giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Nigeria không chấp nhận khả năng trao đổi tù nhân Hồi giáo lấy các nữ sinh bị bắt cóc

Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh vào tháng trước trong khi khoảng 50 nữ sinh đã trốn thoát thành công. Một đoạn video công bố vào ngày hôm qua cho thấy 136 nữ sinh bên cạnh lời tuyên bố của những kẻ khủng bố nói rằng các trẻ em gái này đã chuyển sang đạo Hồi.

Thủ lĩnh tổ chức Boko Haram, Abubakar Sekau tuyên bố đối với những nữ sinh không chấp nhận chuyển sang đạo Hồi, tổ chức này có thể trao đổi lấy cái tù nhân Hồi giáo bị bắt cóc. Đoạn video đã đem tới sự hy vọng cho các gia đình có trẻ em bị bắt cóc. "Có thể họ bị ép buộc chuyển sang đạo Hồi chứ không phải đồng ý một cách tự nguyện", một lời bình luận khác nhận định.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các chuyên gia tình báo sẽ xem xét chi tiết đoạn video để xác định vị trí nơi giam giữ các cô gái. Một đội chống khủng bố của Israel cũng đã được điều đến Nigeria. Báo cáo trước đó nói rằng một số nữ sinh đã đồng ý cưới những kẻ bắt cóc.

Tổ chức Boko Haram thành lập với mục đích ngăn không cho nền giáo dục phương Tây tiếp cận với trẻ em ở Nigeria. Theo đó, các trẻ em gái không được theo học mà chỉ có lựa chọn lấy chồng. Tổ chức khủng bố này đã xung đột với chính phủ Nigeria kể từ năm 2009.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm