Những khác biệt của Mỹ và Syria trong cuộc chiến chống IS

19/08/2014 15:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mỹ và Syria không có cùng tiếng nói trong cuộc chiến chống kẻ thù chung là Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tự xưng, tổ chức cực đoan đang gây bạo loạn tại nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria.

Phát biểu ngày 18/8, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf mặc dù thừa nhận Syria và Mỹ đang chiến đấu chống lại kẻ thù chung là IS song quan điểm của hai bên hoàn toàn không giống nhau.

Ở Iraq, Mỹ có một chính phủ đang yêu cầu sự trợ giúp và hoan nghênh sự hậu thuẫn của Washington. Điều này rõ ràng không như thế ở Syria.

Ngoài ra, bà Harf cũng cáo buộc những hành động của "chế độ Tổng thống Bashar an Assad" đã thúc đẩy sự hiện diện cho các phần tử phiến quân Hồi giáo chống chính phủ và dẫn đến sự trỗi dậy của IS.

Nữ phát ngôn viên cũng khẳng định mục tiêu dài hạn của Mỹ là tiêu diệt tận gốc và làm suy yếu khả năng chiến đấu của lực lượng này.

Theo công bố mới nhất của Mỹ, kể từ ngày 8/8, các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện tổng cộng 68 cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Iraq, một nửa trong số đó được tiến hành ở khu vực xung quanh đập Mosul.

Trong ba ngày qua, máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành 35 vụ oanh kích, phá hủy hơn 90 mục tiêu của IS. Mới đây nhất, lực lượng người Kurd với sự yểm trợ từ các cuộc không kích của Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát đập thủy điện Mosul, thắng lợi đáng kể nhất kể từ khi họ mở chiến dịch phản công lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Trong khi đó, phiến quân IS ở nước láng giềng Syria cũng đang hứng chịu nhiều đợt không kích quyết liệt từ quân chính phủ.

Tính đến ngày 18/8, các vụ không kích của Syria vào các cứ điểm của IS tại tỉnh miền Bắc Raqa đã bước sang ngày thứ hai. Nhiều máy bay chiến đấu nước này cũng đang tấn công vào các khu vực do IS kiểm soát tại tỉnh Aleppo.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm