Nhật Bản tung dịch vụ cách ly vợ chồng trong thời gian cách ly xã hội

15/04/2020 16:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm tránh gia tăng các vụ đổ vỡ hôn nhân trong mùa dịch COVID-19, một công ty ở Nhật Bản mới đây đã tung ra hình thức kinh doanh táo bạo, theo đó cung cấp các căn hộ cho thuê ngắn hạn với mong muốn giúp những cặp vợ chồng đang “cơm không lành, canh không ngọt” có chỗ để tạm xa cách trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại nhà.   

1/3 nam thanh niên Nhật mất hứng chăn gối

1/3 nam thanh niên Nhật mất hứng chăn gối

Cuộc thăm dò do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiến hành cho thấy 35,1 đàn ông Nhật Bản độ tuổi từ 16-19 nói rằng họ không hứng thú, thậm chí chán ghét chuyện chăn gối.

Thấu hiểu tâm lý của khách hàng, công ty Kasuko có trụ sở ở Tokyo đã ra mắt dịch vụ cho thuê căn hộ có đầy đủ nội thất và tiện nghi tương tự mô hình Airbnb. Đối tượng mà Kasuko hướng đến là những người muốn tạm rời xa cuộc sống gia đình ngột ngạt và người bạn đời đã quá quen thuộc đến gần như nhàm chán của mình để tìm kiếm chút bình yên, hay chỉ đơn giản là có không gian yên tĩnh để làm việc. Các căn hộ có giá thuê trung bình khoảng 4.400 yen/ngày (40 USD), được tặng kèm 30 phút tư vấn ly hôn miễn phí với một luật sư.   

Kasuko cho biết kể từ khi ra mắt mô hình mới hồi đầu tháng này, công ty đã nhận được 20 lượt đặt phòng. Tỷ lệ ly hôn gia tăng trong mùa dịch COVID-19 ở một số nước trên thế giới là lý do để công ty triển khai dịch vụ này. Kasuko hiện có khoảng 500 phòng và căn hộ trên khắp nước Nhật Bản, hầu hết trong số đó đang ế khách do tác động của dịch COVID-19 đối với lĩnh vực du lịch.   

Mô hình kinh doanh độc đáo này của Kasuko ra đời giữa lúc hashtag “corona-divorce” (tạm dịch: “Ly dị thời virus corona) đang trở thành xu hướng thịnh hành trên trang mạng Twitter ở Nhật Bản. Đài phát thanh NHK ở nước này thậm chí còn đang dành một phần thời lượng của chương trình "Chào buổi sáng" để chia sẻ những bí quyết để các cặp vợ chồng tránh bùng phát mâu thuẫn có thể dẫn tới nguy cơ “đường ai nấy đi” trong thời gian mà người người ở nhà để giãn cách xã hội.   

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 7/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp tại 7 tỉnh của nước này để ứng phó với sự bùng phát của dịch COVID-19. Quyết định này cho phép thống đốc các khu vực bị ảnh hưởng được quyền yêu cầu, song không phải ra lệnh, người dân ở trong nhà và kêu gọi mọi hình thức kinh doanh tụ tập đông người đóng cửa.   

Theo trang chuyên thống kê worldometers.info, tính đến chiều 15/4, Nhật Bản ghi nhận 8.100 trường hợp mắc COVID-19 và 146 trường hợp tử vong.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm