Nhà Trắng 'không khoan nhượng' với Edward Snowden

04/11/2013 09:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà lập pháp trong cuộc họp với các quan chức Mỹ tại Nhà Trắng mới đây đã bác bỏ ý tưởng khoan hồng cho Edward Snowden nếu như cựu nhân viên CIA quyết định trở về Mỹ.

Snowden sẽ không nhận được sự khoan hồng nếu trở về Mỹ

"Edward Snowden đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp Mỹ. Anh ta sẽ phải trở về Mỹ để đối mặt với công lý", Cố vấn Nhà Trắng Dan Pfeiffer khẳng định. Thông điệp của giới chức Mỹ được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Snowden đề nghị sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế nhằm thuyết phục tòa án Mỹ hủy bỏ những cáo buộc chống lại Snowden để cựu nhân viên CIA có thể trở về Mỹ.

Thông điệp không khoan hồng Snowden dưới bất kỳ hình thức nào được đưa ra tại Nhà Trắng vào ngày hôm qua trong một cuộc thảo luận giữa các quan chức Mỹ và các nhà lập pháp. Quan điểm này được các Nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đa số ửng hộ. "Nếu như Snowden muốn tố cáo sự thật, cựu nhân viên CIA lẽ ra đã phải chọn cách báo cáo với Ủy ban", một Nghị sĩ Mỹ nhận định.

Cuối tuần trước, Snowden đã gặp một nghị sĩ thuộc đảng Xanh tại Moscow và sẵn sàng làm chứng chống lại chương trình do thám điện thoại của Mỹ đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel nếu cần thiết.

Những tiết lộ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ nghe trộm điện thoại của các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như việc NSA do thám công dân nước ngoài đã khiến mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh trở nên rạn nứt. Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Barrack Obama đã thống nhất quan điểm chương trình do thám của NSA đã vượt quá mục đích bảo vệ an ninh quốc gia.

Cựu nhân viên CIA, Edward Snowden sau khi tiết lộ những bí mật do thám của Mỹ ở trong nước và quốc tế đã tới Hong Kong, Trung Quốc trước khi dừng chân ở Nga. Hiện Snowden được quyền tị nạn tại Nga cho đến tháng 7 năm sau.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm