Người Nhật rùng mình: Lại động đất ở Fukushima

14/08/2015 09:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết rạng sáng 14/8, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima phía Đông Bắc của nước này, song không có cảnh báo sóng thần.

 Trận động đất có tâm chấn sâu khoảng 40 km, cường độ ghi nhận tại các quận thuộc tỉnh Fukushima như Hamadori, Nakadori, Ibaraki là khoảng 4 độ Richter, quận Tochigi là 3 độ Richter. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 thông báo không phát hiện bất thường sau trận động đất này.

Thảm họa kép động đất và sóng thần dẫn tới sự cố hạt nhân ở Fukushima vẫn khiến người Nhật rùng mình. Mới hôm qua, 13/8, Công ty Điện lực Kyushu cho biết, lò phản ứng số 1 tại Tổ hợp hạt nhân Sendai đã chính thức phát điện và hoà vào lưới điện quốc gia lúc 14h09' cùng ngày, với công suất 890.000 kw.

Theo đó, máy phát điện và hệ thống truyền tải điện đã được kết nối để đưa dòng điện từ Tổ hợp hạt nhân Sendai chính thức đến với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm "ngủ yên", nguồn năng lượng hạt nhân mới được cấp trở lại ở Nhật Bản nhằm giải quyết bài toán giá thành điện và thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Việc tái khởi động lò phản ứng trên là cú hích quan trọng cho chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe vốn khẳng định năng lượng hạt nhân là yếu tố thiết yếu để hạ giá thành điện và vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên, động thái trên có thể sẽ gây tổn hại hơn nữa cho tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Abe, hiện đang lao dốc do những tranh cãi xung quanh dự luật an ninh.

 Cũng trong ngày 13/8, theo Trung tâm Mạng lưới phòng chống động đất Trung Quốc (CENC), ngày 13/8, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra lúc 22h08' giờ địa phương, ngoài khơi bờ biển Hoa Liên (Hualian) của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), với tâm chấn sâu 7 km tại vị trí 24,1 độ vĩ Bắc và 122,4 độ kinh Đông.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm