Ngực silicone thì không được làm cảnh sát?

25/11/2016 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một phụ nữ có bộ ngực silicone liệu có thể trở thành nhân viên cảnh sát? Để trả lời câu hỏi này, tòa án hành chính thành phố Gelsenkirchen ở Bắc Rhine-Westphalia (Đức) đã ra phán quyết: ngực silicone không gây trở ngại cho công việc trong ngành cảnh sát.

Ba năm trước, bác sĩ cảnh sát đã từ chối phê chuẩn nhận một phụ nữ từ Dortmund vào ngành với lý do người này có bộ ngực silicone.

Quy định của cảnh sát Đức không cho phép nữ nhân viên có ngực silicone bởi nguy cơ rách vỡ trong khi thi hành nhiệm vụ, đe dọa sức khỏe của họ.

Nhưng người phụ nữ này đã kháng cáo tại tòa án. Tòa án hành chính Gelsenkirchen đã chấp thuận đơn khiếu nại của người phụ nữ.

Thẩm phán dựa vào kết luận của ​​chuyên gia bệnh viên Bonn rằng có khả năng rất nhỏ ngực silicone trở thành nguyên nhân các thương tích khi nữ cảnh sát làm việc.

Theo SputnikNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm