Nghị lực phi thường của nữ sinh nghèo 13 tuổi chinh phục đỉnh Everest

01/06/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 52 ngày nguy hiểm cheo leo trên núi, Malavath Poorna - cô gái 13 tuổi đến từ Ấn Độ đã trở thành người trẻ tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest - nóc nhà của thế giới. 

Xuất thân trong một gia đình nghèo khó thuộc ‘"đẳng cấp thấp" của Ấn Độ, cha mẹ chỉ kiếm được dưới 600 USD một năm, giờ đây, Malavath Poorna đã tự khẳng định mình và trở thành tấm gương sáng về nghị lực cho trẻ em nghèo. 

“Mục tiêu đoàn thám hiểm hướng đến là truyền cảm hứng cho những người trẻ và sinh viên có cuộc sống nghèo khó giống như tôi”, nữ sinh 13 tuổi nói với BBC trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại vệ tinh từ Base Camp.

Malavath Poorna trở thành cô gái trẻ tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest hùng vĩ.

“Đối với những người thuộc tầng lớp như tôi, những cơ hội như thế này thực sự là rất hiếm và tôi đã tìm thấy cơ hội để mình tự chứng minh năng lực”, Malavath chia sẻ.

Trong một buổi lễ đặc biệt đánh dấu thành tích của Malavath, cha mẹ em đã rất vui mừng, hạnh phúc và tự hào về ý chí kiên cường, nghị lực của cô gái trẻ tuổi.

“Chúng tôi rất vui khi con gái mình đã thiết lập được kỷ lục thế giới. Malavath không chỉ biết phấn đấu trong học tập mà con bé cũng cố gắng hết mình trong cuộc phiêu lưu mạo thiểm này”, cha mẹ của Malavath nói với tờ Times of India

Những người nông dân nghèo cũng bày tỏ hy vọng một ngày nào đó, con trai Naresh của họ cũng sẽ chinh phục được đỉnh Everest.

Cô gái 13 tuổi Malavath  và người cha nghèo khó trong lễ kỷ niệm đặc biệt đánh dấu thành tích của em.

Cơ hội đến với Malavath Poorna khi một tổ chức phúc lợi xã hội của chính phủ Ấn Độ tìm kiếm 20 học sinh ưu tú có hoàn cảnh khó khăn ở nước này tham gia vào cuộc thám hiểm. Times of India cho biết  Tổ chức giáo dục phúc lợi xã hội Andhra Pradesh đã chọn lọc trong hơn 500 học sinh từ 299 trường học để lựa ra 20 học sinh xứng đáng nhất. Để chuẩn bị cho cuộc chinh phục đánh dấu ngã rẽ cuộc đời mình, Malavath và 19 học sinh khác đã được tập huấn tại Viện đào tạo Leo núi Himalaya, Darjeeling từ ngày 26/10 đến ngày 16/11/2013. 

“Ban đầu tôi đã rất sợ, nhưng quá trình đào tạo ở Viện đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ ấy và tôi không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ thử thách này”, Malavath nói với hãng tin của Anh. Cô gái nhỏ bé cũng tâm sự, trong suốt những ngày xa nhà, điều em nhớ nhất là món gà rán của mẹ.

Malavath Poorna chụp ảnh cùng quốc kì Ấn Độ trên nóc nhà thế giới.

Ba ngày sau khi Malavath đặt chân đến Base Camp vào ngày 15/4, thảm kịch lở tuyết ở khu vực núi Nepal đã giết chết 16 người Sherpa. Không nản lòng hay sợ hãi, Malavath vẫn tiếp tục hành trình đầy gian khó cùng Shekhar Babu - một nhà leo núi dày kinh nghiệm, S. Anand Kumar – cậu bé nghèo khó 16 tuổi, là bạn của Malavath và một nhóm người Sherpa. 

Thành tích của Malavath và Anand thậm chí còn gây ấn tượng mạnh, khiến cộng đồng mạng kính nể khi 2 em chinh phục đỉnh núi 8.848m từ khu vực lãnh thổ Tây Tạng – vùng núi cheo leo và nguy hiểm hơn rất nhiều. Hầu hết các nhà leo núi chinh phục nóc nhà thế giới đều xuất phát từ khu vực lãnh thổ Nepal nhưng quốc gia tọa lạc trên dãy Himalaya không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tham gia hành trình. 

Trong khi đó, Malavath Poorna nhiều hơn người chinh phục đỉnh Everest trẻ nhất 1 tháng tuổi tại thời điểm cán đích thử thách. Năm 2010, cậu bé người Mỹ Jordan Romero chạm tay nóc nhà thế giới khi em 13 tuổi 10 tháng.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm