Nga và Ai Cập bác tin IS bắn rơi máy bay Nga

31/10/2015 23:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Giao thông Nga, ông Maksin Sokolov khẳng định, tuyên bố bắn rơi chiếc máy bay A321 của IS là không chính xác. Người phát ngôn quân đội Ai Cập, ông Mohamed Samir cũng bác bỏ tuyên bố của IS.

 “Hiện nay trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau có tin cho rằng máy bay Nga có thể đã bị bắn bởi một tên lửa phòng không, được phóng bắn bởi những tên khủng bố. Thông tin này không thể coi là chính xác”, người đứng đấu cơ quan quản lý giao thông Nga tuyên bố.

Nga, Ai Cập cho rằng, không có chuyện khủng bố ở Sinai bắn rơi máy bay dân dụng Nga

Người phát ngôn quân đội Ai Cập, ông Mohamed Samir cho rằng, “IS có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố mà chúng muốn, nhưng không có bằng chứng vào thời điểm này chỉ ra những tên khủng bố chịu trách nhiệm cho vụ rơi máy bay

Chúng tôi sẽ cho biết nguyên nhân thật sự khi cơ quan quản lý hàng không dân dụng phối hợp với các nhà chức trách Nga hoàn tất vụ điều tra. Nhưng đến nay, không có sự xác thực cho tuyên bố hoặc video của bọn khủng bố”.

Trước đó, Jahd Khailil, một đối tượng tự xưng là đại diện phát ngôn cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã đăng tải lên trang thông điện tử của chúng tuyên bố:

“Các chiến binh Caliphate đã bắn rơi một chiếc máy bay Nga, tiêu diệt hơn 220 người Nga ở tỉnh Sinai.

Chúng bị giết toàn bộ, nhờ ơn Thượng đế. Ôi, người Nga, các ngươi cùng đồng minh của các người hãy nhớ sẽ không bao giờ an toàn trên vùng đất và bầu trời của người Hồi giáo

Sự sát hại hàng chục mạng người hàng ngày ở Syria bằng bom đan từ máy bay của các người sẽ khiến các người khốn đốn. Bởi các người  giết hại người khác, cho nên các người sẽ bị giết”.

Nhiên Đăng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm