Nga thông báo lao động Triều Tiên có thể ở lại làm việc đến tháng 12/2019

08/02/2018 21:49 GMT+7 | Trong nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/2 cho biết lao động người Triều Tiên có thể tiếp tục ở lại làm việc tại Nga đến tháng 12/2019, phù hợp với Nghị quyết trừng phạt 2397của Liên hợp quốc (LHQ) gần đây.

Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ ngày 22/12/2017 đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt liên quan đến các chương tình hạt nhân và tên lửa, trong đó yêu cầu các nước trục xuất toàn bộ lao động người Triều Tiên về nước trong vòng 2 năm.

Nghị quyết trên là phản ứng của HĐBA sau vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 29/11 năm ngoái, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là có thể bắn tới nước Mỹ.

Với nghị quyết mới này, HĐBA đã thông qua tổng cộng 4 nghị quyết trừng phạt Triều Tiên trong năm 2017.

Giới phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt tăng cường này có thể tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Triều Tiên.

Mỗi năm, Nga cấp từ 12.000 đến 15.000 thị thực cho người Triều Tiên và hiện có 35.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc tại Nga, chủ yếu trong các ngành xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm