Mỹ sẽ tiêm mũi vaccine nhắc lại từ giữa tháng 9 tới

17/08/2021 11:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 quyết định rằng hầu hết người Mỹ cần tiêm mũi nhắc lại sau 8 tháng hoàn tất tiêm chủng và kế hoạch tiêm nhắc lại sẽ bắt đầu từ giữa tháng 9 tới.

Mỹ ghi nhận số trẻ em nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục

Mỹ ghi nhận số trẻ em nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến khoảng 21h30 ngày 15/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 207.729.603 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.371.673 bệnh nhân đã tử vong.

Việc tiêm mũi vaccine nhắc lại nhằm tăng cường chống biến thể Delta. Nhân viên y tế có thể sẽ là nhóm đầu tiên được tiêm nhắc lại, sau đó là người cao tuổi đã tiêm mũi thứ hai hồi mùa Đông năm ngoái. Dự kiến vaccine tiêm nhắc lại cùng loại 2 mũi vaccine đã tiêm trước đó.

Trước đó, nhà chức trách Mỹ kêu gọi phụ nữ mang thai đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời khẳng định dữ liệu cho thấy tiêm vaccine không làm tăng nguy cơ sẩy thai. Trong một tuyên bố, ông Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, cho biết cơ quan này “khuyến khích toàn bộ phụ nữ có thai hoặc những người có ý định có thai và cho con bú đi tiêm vaccine để bảo vệ mình khỏi COVID-19”. 

Liên quan tới việc tiêm vaccine, Đại học West Virginia Wesleyan College tại bang West Virginia của Mỹ cho biết sẽ không bắt buộc sinh viên tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng những sinh viên không muốn tiêm sẽ phải nộp cho nhà trường 750 USD.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Dayton, Ohio, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, chính quyền Australia ngày 17/8 cảnh báo nguy cơ số ca mắc mới COVID-19 tăng cao ở thành phố Sydney trong những tuần tới, theo đó kêu gọi người dân đi tiêm vaccine để tránh phải nhập viện và tử vong.         

Phát biểu với báo giới, Thủ hiến bang New South Wales (NSW), bà Gladys Berejiklian cho biết: "Chúng tôi dự báo số ca nhiễm trong 2 - 3 tuần tới có thể tăng đáng kể. Bà Berejiklian kêu gọi mọi người đi tiêm chủng nhanh hơn để tăng tỷ lệ tiêm phòng đầy đủ ở người trưởng thành của bang này từ 27% lên 70%, nhấn mạnh khi đó "cuộc sống sẽ tự do hơn nhiều so với hiện nay".     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Perth, Tây Australia. Ảnh: THX/ TTXVN

 Theo các số liệu thống kê, trong đợt bùng phạt dịch mới nhất ở Sydney từ ngày 11/7, có 57 người đã tử vong do COVID-19, hầu hết chưa tiêm phòng.    

Thành phố Sydney thủ phủ bang NSW đã siết chặt các quy định phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, theo đó dựng các rào chắn ở nhiều nơi trong thành phố, tăng mức phạt đối với các vi phạm quy định phòng dịch.

Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng do biến thể siêu lây nhiễm Delta. Bang NSW ngày 17/8 đã ghi nhận 452 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Biến thể Delta hiện đã khiến một nửa dân số Australia ở trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm