Mỹ: Phát hiện 9 ổ dịch COVID-19 tại bang California

25/05/2020 15:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan chức năng Mỹ vừa phát hiện ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 9 cơ sở sản xuất tại thành phố Vernon, miền Nam bang California.   

Dịch COVID-19: Mỹ hạn chế người nhập cảnh từ Brazil, Anh mở cửa trường học từ tháng 6/2020

Dịch COVID-19: Mỹ hạn chế người nhập cảnh từ Brazil, Anh mở cửa trường học từ tháng 6/2020

Ngày 24/5, Nhà Trắng thông báo đã quyết định cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với hầu hết công dân nước ngoài từng ở Brazil trong 2 tuần gần nhất, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trở thành điểm nóng mới của đại dịch COVID-19.

Theo thông báo ngày 24/5 của Sở Y tế hạt Los Angeles, bang California, trong số 9 cơ sở trên có 5 cơ sở là nhà máy đóng gói thịt và ổ dịch lớn nhất là nhà máy Farmer John - nơi ghi nhận 153 trong tổng số 1.837 nhân công tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chủ cơ sở đã đề nghị cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm virus cho tất cả người lao động và các trường hợp dương tính đều được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5.   

Sở Y tế hạt Los Angeles đang hỗ trợ chính quyền thành phố Vernon triển khai các biện pháp ứng phó, khoanh vùng dịch bệnh, xác định các đối tượng có tiếp xúc với người dương tính, thực hiện các biện pháp cách ly và giãn cách.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên tàu bệnh viện USNS Mercy ở Los Angeles, California, Mỹ ngày 29/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cũng trong ngày 24/5, hạt Los Angeles thông báo có thêm 940 ca mắc COVID-19 và 14 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại hạt này đã lên tới 44.988 ca, trong đó có 2.104 ca tử vong.   

Trên cả nước Mỹ, dịch COVID-19 đã khiến 1.686.436 người mắc bệnh, trong đó 99.300 người tử vong (theo số liệu thống kê của worldometers.info tính đến 14h ngày 25/5 - giờ Việt Nam).

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm