Mỹ chính thức nói gì về vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 Nga?

25/11/2015 00:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như Mỹ đã chọn giải pháp đứng ngoài vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga khi đưa ra tuyên bố chính thức trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc.

Phát ngôn viên nước này tuyên bố, vụ việc không liên quan đến các hoạt động liên minh quân sự và đây chỉ là vấn đề giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Đại tá Steve Warren, một phát ngôn viên cho chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại Tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng, cho biết các hoạt động liên minh của họ sẽ vẫn được tiến hành "theo kế hoạch".


Mỹ tuyên bố vụ việc xảy ra với chiếc Su-24 không làm thay đổi kế hoạch không kích IS tại Syria và Iraq. Ảnh: Independent

"Đây là sự cố giữa chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, không phải là vấn đề liên quan đến các (hoạt động liên minh do Mỹ dẫn đầu)" - Đại tá Warren phát biểu tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, theo tin từ Reuters - "Các hoạt động chiến đấu chống lại IS sẽ tiếp tục theo kế hoạch, trên cả mặt trận Iraq và Syria".

Duy An
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm