Mỹ: Bắt giữ nghi phạm nổ súng tại giáo đường làm ít nhất 11 người chết

28/10/2018 09:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/10, kênh truyền hình KDKA của Mỹ cho biết nghi phạm vụ nổ súng trước đó cùng ngày ở giáo đường Tree of Life tại thành phố Pittsburgh của bang Pennsylvania là Robert Bowers, một người đàn ông 48 tuổi

Cảnh sát cho hay đối tượng này đã hét lớn "Tất cả người Do Thái phải chết" khi tiến hành vụ nổ súng. Đối tượng này đã đầu hàng và bị bắt giữ sau khi nổ súng vào cảnh sát.

Chú thích ảnh
Đối tượng Robert Bowers. (Nguồn:.wokv.com)

Các hãng truyền thông Mỹ đưa tin đã có ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ nổ súng trên. Hiện nhà chức trách vẫn chưa đưa ra con số thương vong chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi vụ việc này là một hành động "giết người hàng loạt," đồng thời khẳng định sẽ không dung thứ cho những hành vi chống lại người Do Thái.

Ông Trump cho biết ông đang cân nhắc hủy bỏ một buổi vận động tranh cử tại bang Illinois, sau vụ nổ súng kinh hoàng này.

Tổng thống Trump cho rằng vụ nổ súng nói trên dường như là một tội ác chống lại người Do Thái. Theo ông Trump, các chuyên gia nhận định vụ nổ súng tại Pittsburgh là một trong những vụ việc tồi tệ nhất mà họ từng chứng kiến.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định vụ nổ súng tại Pittsburgh là hành động tấn công nhằm vào sự tự do tôn giáo của nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ cảnh báo về các băng đảng tội phạm, khủng bố trong dòng người di cư

Tổng thống Mỹ cảnh báo về các băng đảng tội phạm, khủng bố trong dòng người di cư

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về các thành viên băng đảng tội phạm và những kẻ khủng bố trà trộn trong dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang tìm cách vượt biên trái phép để vào Mỹ.

Một nhóm hoạt động nhân quyền đã gọi vụ nổ súng này là "vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ nhằm vào cộng đồng người Do Thái".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm