Một không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

30/07/2014 09:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 29/7, tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ 18 năm 2014. Lễ hội sẽ bế mạc vào ngày 31/7.

Với chủ đề “Âm vang ngày hội”, lễ khai mạc đã tái hiện không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam và huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Mở đầu là hai tiết mục “Đấu chiêng đôi” dân tộc Co, Quảng Ngãi, và “Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Ca Dong, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Tiếp đó, là lễ diễu hành của các đoàn, khối, ban, ngành đến từ 9 đơn vị tham gia lễ hội và đơn vị chủ nhà Bắc Trà My. Đây được xem là Lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự quy tụ của 1.500 vận động viên đến từ 9 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 9 đoàn tham gia Lễ hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ 18

Các vận động viên sẽ thi đấu 6 môn thể thao thanh niên, gồm: bóng đá nam, bóng chuyền, bắn ná, đẩy gậy, kéo co và việt dã leo núi. Ngoài ra còn có 2 môn thể thao quân sự (bắn súng ngắn quân dụng của bộ đội thường trực; ba môn quân sự phối hợp (nam - nữ) của dân quân tự vệ; 2 môn thể thao công an nhân dân và môn chiến sỹ Công an khỏe. 

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật gồm 4 nội dung thi: trưng bày, triển lãm; biểu diễn cồng chiêng và trang phục truyền thống; tái hiện nghi thức và ẩm thực trong lễ cưới truyền thống và hội diễn nghệ thuật quần chúng các huyện miền núi


Mở đầu buổi lễ khai mạc là màn múa cồng chiêng “Đấu chiêng đôi” của dân tộc Co đến từ Quảng Ngãi.

Và điệu múa “Mừng lúa mới” của đồng bào dân tộc Ca Dong- đơn vị chủ nhà huyện Bắc Trà My

Già làng Hồ Văn Zinh, dân tộc Ca Dong, xã Trà Bùi, huyện Bắc Trà My chia sẻ về ý nghĩa của điệu múa “Mừng lúa mới”.

Tiếp đó là màn diễu hành của các đoàn, khối, ban, ngành

Đánh giá về buổi lễ Khai mạc, ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: “Lần này, huyện Bắc Trà My đã có công tác chuẩn bị khá tốt. Các lực lượng đã tăng cường phối hợp, đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho các hoạt động của lễ hội. So với những năm trước đây, lễ hội được nhìn nhận có sự chuẩn bị kĩ càng trong các nội dung trình diễn mà các đoàn mang đến, tái hiện không gian văn hóa đậm chất truyền thống của miền núi Quảng Nam. Vì vậy có thể khẳng định, buổi lễ khai mạc Lễ hội văn hóa, thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã diễn ra thành công, tốt đẹp”.

Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm