Máy bay chở Thủ tướng Macedonia suýt gặp nạn vì loạn áp suất buồng lái

22/05/2015 13:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc máy bay chở Thủ tướng Macedonia Nikola Gruevski ngày 21/5 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Zurich của Thụy Sĩ do gặp phải những trục trặc kỹ thuật. Người phát ngôn Chính phủ Macedonia, ông Aleksandar Gjorgiev đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết may mắn không có ai bị thương trong sự cố này.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Skopje, ông Gjorgiev cho biết lỗi kỹ thuật xuất hiện khi một tiếng ồn lớn từ một bộ phận chưa xác định và tiếp sau tiếng ồn là sự nhiễu loạn áp suất của buồng lái. Phi công đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất tại Zurich để đảm bảo an toàn khi không thể khôi phục áp suất buồng lái trở lại trạng thái bình thường.


Máy bay chở Thủ tướng Macedonia đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Zurich. Ảnh: Dailysabah

Theo người phát ngôn trên, Thủ tướng Gruevski đã trở về thủ đô Skopje bằng một chiếc máy bay khác.

Khi máy bay gặp sự cố, ông Gruevski đang trên đường về nước từ thành phố Strasbourg của Pháp - nơi ông đã tới để tham gia các cuộc đàm phán với lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SDSM) đối lập Zoran Zaev do Nghị viện châu Âu (EP) làm trung gian trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc hiện nay ở Macedonia.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm