Lo vỡ đê ở Nghệ An, vỡ đập ở Hà Tĩnh

19/10/2010 08:12 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Theo bản tin lúc 21h30 đêm qua của TTDBKTTVTƯ: Lũ trên các sông ở Nghệ An tiếp tục lên cao, các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình lũ vẫn duy trì ở mức cao. Sáng nay 19/10, lũ tại nhiều sông Nghệ An mới đạt đỉnh ở mức cao kỷ lục sau đó xuống chậm.

Trước sự đe dọa của lũ, tuyến đê lớn nhất tỉnh Nghệ An là đê Tả sông Lam đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Đoạn qua xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, đê đã bị trượt ra phía sông Lam, hai vết trượt dài 50m, trên mặt đê xuất hiện 2 vết nứt dọc, chiều dài mỗi vết 10m.


Hương Khê, Hà Tĩnh vẫn bị cô lập trong lũ dữ
Tại Hà Tĩnh, sáng 18/10, hồ Kẻ Gỗ - hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh có mực nước lên đến 31,8m, lượng nước trong hồ khoảng 340 triệu m3. Nếu đập tràn của hồ bị vỡ thì thành phố Hà Tĩnh và hai huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà sẽ bị cuốn trôi. Vì vậy, hồ Kẻ Gỗ đã tiến hành xả nước với lưu lượng từ 300 đến 600 m3/s, đồng thời xử lý các hư hỏng trên thân đập. Việc xả nước tuy gây ngập một số xã ở huyện Cẩm Xuyên nhưng nếu để hồ vỡ, thảm họa sẽ xảy ra.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm