LHQ tiếp tục hối thúc các bên ngừng bắn ở Dải Gaza

29/07/2014 10:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-mmon một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine tuân thủ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh vì mục đích nhân đạo, tình trạng bạo lực phải được ngăn chặn ngay lập tức.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) sau khi trở về từ Trung Đông, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã nêu bật "tầm quan trọng sống còn" của việc chấm dứt các hành động thù địch ở Dải Gaza, đồng thời hối thúc mạnh mẽ tất cả các bên "tránh leo thang căng thẳng thêm nữa vào thời điểm này". Ông bày tỏ quan ngại trước việc Lực lượng Phòng vệ Israel đã rải truyền đơn ở phía Bắc Dải Gaza tối 28/7, khuyến cáo hàng chục nghìn cư dân rời khỏi nhà và sơ tán tới thành phố Gaza.

Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này nhấn mạnh cộng đồng quốc tế không thể tiếp tục chứng kiến những người dân thường vô tội bị thiệt mạng vì bom đạn, đồng thời hối thúc Hamas ngừng bắn tên lửa sang phía Nam Israel và Israel chấm dứt hành động chiếm đóng bất hợp pháp tại vùng lãnh thổ của Palestine.


Xe tăng Merkava của Israel triển khai tại khu vực biên giới với Dải Gaza ngày 27/7. Ảnh: AFP - TTXVN

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Gaza đều phải dẫn đến việc giải giáp phong trào Hồi giáo vũ trang này.

Trả lời báo giới, Ngoại trưởng Kerry cho biết mọi nỗ lực của ông đang hướng tới thiết lập một lệnh ngừng bắn vô điều kiện vì nhân đạo, đồng thời khẳng định mọi quá trình nhằm giải quyết khủng hoảng ở Gaza một cách lâu dài và có ý nghĩa đều phải dẫn tới việc giải giáp Hamas và tất cả các nhóm khủng bố.

Tuy nhiên, nhận định trên của Ngoại trưởng Kerry đã vấp phải sự chỉ trích của Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner khi cho rằng Mỹ phải là một đối tác mạnh mẽ và đồng minh tin cậy đối với Israel chứ không chỉ đóng vai trò trung gian hay quan sát viên như hiện nay.

Trong khi đó, phát biểu trên Đài Phát thanh ngày 28/7 khi đề cập đến tình hình tại Gaza, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho rằng cuộc xung đột giữa Israel với Hamas là một cuộc thảm sát và nhận định tình hình tại đây là rất nguy hiểm.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 27/7 đã có ít nhất 1.050 người Palestine và 52 binh sỹ Israel thiệt mạng trong các cuộc tấn công đẫm máu ở Gaza kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch "Bảo vệ biên giới" từ ngày 8/7 vừa qua. Các cuộc tấn công cũng đã làm hàng nghìn người Palestine bị thương và mất nhà cửa.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm