LHQ lên án vụ đánh bom xe đẫm máu tại Afghanistan

19/10/2020 12:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 18/10 đã chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu nhằm vào trụ sở cảnh sát ở tỉnh Ghor, miền Tây Afghanistan, khiến hàng chục người thương vong.  

Taliban tấn công các chốt an ninh tại Afghanistan, sát hại ít nhất 11 binh sĩ chính phủ

Taliban tấn công các chốt an ninh tại Afghanistan, sát hại ít nhất 11 binh sĩ chính phủ

Giới chức Afghanistan ngày 16/5 cho biết, phiến quân Taliban đã sát hại ít nhất 11 binh sĩ chính phủ trong các vụ tấn công riêng rẽ vào các chốt an ninh ở quốc gia Tây Nam Á này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của TTK LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết TTK LHQ Guterres đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với gia đình các nạn nhân, đồng thời hy vọng những người bị thương nhanh chóng bình phục.

Theo báo cáo ban đầu, vụ đánh bom xe tại tỉnh Ghor đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Tuyên bố nhấn mạnh những kẻ gây ra tội ác này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. LHQ cũng duy trì cam kết ủng hộ người dân cũng như Chính phủ Afghanistan. Hiện chưa có tổ chức nào nhận là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

Vụ tấn công xảy ra khi Taliban vừa cam kết ngừng các cuộc tấn công ở khu vực miền Nam, nơi hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong những ngày gần đây. Các cuộc đàm phán giữa Taliban và Chính phủ Afghanistan đã bắt đầu hồi tháng 9 vừa qua tại Doha (Qatar). Tuy nhiên, đàm phán đang bị bế tắc do hai bên không thiết lập được khuôn khổ cơ bản cho tiến trình này. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Feroz Koh thuộc tỉnh Ghor, Afghanistan, ngày 18/10/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 18/10 đã tái khẳng định sự ủng hộ của Tehran đối với Chính phủ Afghanistan và tiến trình hòa bình đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đàm phán giữa các bên ở Afghanistan do chính nước này tiến hành.

Ông Zarif đưa ra quan điểm trên trong cuộc gặp ông Abdullah Abdullah, Chủ tịch Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao Afghanistan, người đang có chuyến thăm Iran. Về phần mình, ông Abdullah đã thông báo với ông Zarif những diễn biến mới nhất tại Afghanistan và trong tiến trình đối thoại.

Minh Hưng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm